Bất cẩn lúc châm dầu, 3 người bị bỏng nặng

27/06/2012 13:50 GMT+7

(TNO) Chỉ vì bất cẩn lúc châm dầu vào đèn mà ba người trong gia đình bà Phước (ở thị trấn Đông Phú, H.Quế Sơn, Quảng Nam) cùng bị bỏng nặng, trong đó có một cháu bé mới 2 tuổi đang nguy kịch.

Ngày 27.6, Khoa Bỏng - Tạo hình Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận ba nạn nhân bị bỏng rất nặng gồm: bà Đặng Thị Phước (56 tuổi) bị bỏng sâu ở cánh tay, anh Trần Hưng Bửu Ân (24 tuổi) bị bỏng chân phải, bé Trần Nguyễn Bảo Trâm (2 tuổi) bị bỏng 42% cơ thể.

Gia đình bệnh nhân cho biết, khoảng 21 giờ 30 phút tối 26.6, bà Đặng Thị Phước bắc ghế đứng lên cao và xách theo một can đang chứa khoảng 2 lít dầu để châm vào đèn trên bàn thờ con trai.

 cháu bé bị bỏng nặng
Cháu bé bị bỏng nặng 42%

Do bất cẩn, bà Phước đã làm rớt cả can dầu và cây đèn đang thắp xuống nền nhà khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Lúc này, cháu Bảo Trâm đang chơi trên sàn nhà gần đó nên bị lửa táp trúng người. Bà Phước cùng con trai là anh Trần Hưng Bửu Ân (ba bé Trâm) lao vào dập lửa cũng bị bỏng nặng. Sau đó, cả ba nạn nhân được mọi người trong gia đình ứng cứu.

Theo các bác sĩ tại Khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Đà Nẵng, anh Ân và bà Phước bị bỏng nặng ở chân và tay khoảng 10% nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, riêng bé Bảo Trâm hiện đang rất nguy kịch.

Chi phí điều trị khá lớn trong khi gia đình bà Phước khó khăn nên rất cần các nhà hảo tâm giúp đỡ. Cách đây ba tháng, bà Phước cũng mới mất một người con trai là anh Nguyễn Công Danh (20 tuổi) vì tai nạn giao thông.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cháy lớn thiêu rụi phòng trọ
>> Cháy nhà, 3 người thiệt mạng
>> Cháy xe máy, 1 người bị thương
>> Nghi án về vụ cháy nhà khiến 2 người chết
>> Cháy nhà lúc nửa đêm, ba mẹ con chết thảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.