Một nữ dược sĩ liên tục bị tấn công vì tố cáo tiêu cực?

26/06/2012 20:50 GMT+7

(TNO) Đang chuẩn bị từ cơ quan về nhà, dược sĩ Trần Thị Kiều Oanh bất ngờ bị một nam đồng nghiệp cùng công tác tại Phòng giám định y khoa (Sở Y tế tỉnh Bình Phước) đánh phải nằm bẹp xuống đất, choáng váng không tự đứng dậy được.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều nay 26.6.

Theo chị Oanh kể, chị bị Nguyễn Phương Đô (cùng 29 tuổi) dùng ghế sắt đánh liên tục vào đầu khiến chị ngã xuống sàn nhà. Sau đó, Đô tiếp tục dùng ghế đè người chị xuống, đồng thời dùng tay đấm liên tiếp vào đầu và mặt nữ dược sĩ này.


Chị Oanh choáng váng sau khi bị tấn công

Tiếp xúc với phóng viên, chị Oanh cho biết đây là lần thứ 3 chị bị Đô tấn công.

Chị Oanh kể, lần thứ nhất cách nay hơn 1 tháng, cũng tại phòng làm việc, Đô đã dùng tay, chân đánh liên tục vào người chị. Lần đó, sau khi chị Oanh la lớn cầu cứu có đông nhân viên y tế đến can ngăn nên may mắn không bị thương tích trầm trọng.

Lần thứ 2 là sau đại hội trù bị công đoàn vào ngày 21.6 mới đây, lợi dụng lúc gần trưa cơ quan vắng vẻ, Đô đã tấn công chị Oanh bằng cách đấm đá vào người. Tuy nhiên, sự việc chưa được Sở Y tế tỉnh Bình Phước giải quyết dứt điểm thì xảy ra tiếp vụ tấn công chiều 26.6.

Theo chị Oanh, trước đó chị đã làm đơn tố cáo “sếp” của mình là bác sĩ Đoàn Đức Loát - Trưởng phòng giám định y khoa về hành vi nhận tiền hối lộ, “đút lót” của thân nhân gia đình đến khám và điều trị tại khoa.

Ngoài ra, chị Oanh còn tố cáo ông Loát chi sai nguyên tắc làm thất thoát 143 triệu đồng tiền quỹ cơ quan. Sự việc đã có kết luận của Sở Y tế Bình Phước là tố cáo đúng và đang chờ hướng giải quyết.

Sau khi bị tố cáo, ông Loát đã “kêu gọi” nhân viên dưới quyền quản lý của mình đồng loạt dùng nhiều cách “tẩy chay” chị Oanh như: quay phim lúc chị đang đi vệ sinh cá nhân, dùng những lời lẽ thô tục, quá đáng để chửi rủa...

Được biết, sau khi đánh chị Oanh, Đô bỏ trốn về nhà. Vì Phòng giám định y khoa đang mượn văn phòng của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước, trú đóng tại xã Tiến Thành làm trụ sở, nên Đô đã bị mời đến Công an xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài để làm rõ sự việc.

Công an thị xã Đồng Xoài đang tiến hành làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Xuân Bình

>> Làm rõ vụ người dân tố cáo công an xã vô cớ đánh người
>> Tạm đình chỉ thiếu tá công an đánh người
>> Đánh người, cướp của giữa đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.