Thưởng lãm sáng tạo của học sinh, sinh viên mỹ thuật

25/06/2012 16:56 GMT+7

(TNO) Từ ngày 23 đến 28.6, tại Đà Nẵng diễn ra cuộc thi "Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch" lần thứ nhất, do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức.

(TNO) Từ ngày 23 đến 28.6, tại Đà Nẵng diễn ra cuộc thi "Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch" lần thứ nhất, do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức. 

Cuộc thi diễn ra với nhiều loại hình phong phú như: mỹ thuật, biểu diễn nghệ thuật, du lịch, thể dục thể thao.

Theo ông Đào Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), đây là cuộc thi nhằm mục đích phát hiện, tôn vinh, khuyến khích những tài năng trẻ để tiếp tục bồi dưỡng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao bổ sung vào lực lượng giảng dạy, nghệ sĩ, vận động viên thành tích cao.

Trong đó, phần thi mỹ thuật hoàn thành sớm với sự tham gia của hơn 100 tác phẩm của những học sinh, sinh viên tài năng đến từ những trường đào tạo mỹ thuật trên toàn quốc.

Xin mời bạn đọc thưởng lãm những tác phẩm đầy sáng tạo của những học sinh, sinh viên tài năng này:

 Tác phẩm Tranh thủ của học sinh Phạm Thị Xuyến, đến từ trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Nam Định. Tranh chất liệu sơn dầu
Tác phẩm Tranh thủ của học sinh Phạm Thị Xuyến, đến từ trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Nam Định. Tranh chất liệu sơn dầu

 Tác phẩm Tranh thủ của học sinh Phạm Thị Xuyến, đến từ trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Nam Định. Tranh chất liệu sơn dầu 1
Cảnh trong phim hoạt hình 3D Giấc mơ của sinh viên Lê Thùy Trang

 Tác phẩm Tranh thủ của học sinh Phạm Thị Xuyến, đến từ trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Nam Định. Tranh chất liệu sơn dầu 2
Bức Hồn thiêng Tây Nguyên của sinh viên Lưu Phi Đức, bằng chất liệu sơn dầu

 Thổ cẩm mới của Phạm Thị Tâm với chất liệu mộc bản
Thổ cẩm mới của Phạm Thị Tâm với chất liệu mộc bản

 Bức Bên cửa sổ của Trần Thị Bảo Ngọc
Bức Bên cửa sổ của Trần Thị Bảo Ngọc

 
Bến sông quê của Thanh Sử

 
Bức Chiều về của tác giả người dân tộc Kso H'Miênh

 
Lưu giữ nét truyền thống của sinh viên Lưu Đức Tú với chất liệu sơn dầu

 
Xuống chợ của Hà Văn Công

 
Phiên chợ Bắc Hà của Đàm Mai Ánh Nguyệt, tranh khắc gỗ

 
Những đứa trẻ vùng cao của Hoàng Thị Thảo

 
Quà từ vịnh của Bùi Thị Thủy

 
Tình mẹ - Nguyễn Thị Hoài Như

 
Vũ điệu thiên nga - Ngô Thị Thu Hiền

Bài, ảnh: Diệu Hiền

>> Triển lãm tranh in đá của cố họa sĩ Vũ Cao Đàm
>> Triển lãm tranh vẽ trên mặt nước
>> Triển lãm tranh biếm họa TP.HCM lần 2
>> Nhà sư "xuống núi" làm báo và triển lãm tranh
>> Triển lãm tranh đặc biệt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.