Hai chú, cháu bị điện giật chết

25/06/2012 12:35 GMT+7

(TNO) Khoảng 6 giờ ngày 25.6, tại ấp Cái Dầy, thị trấn Châu Hưng, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) xảy ra một vụ điện giật thương tâm khiến hai người chết tại chỗ.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Rạng (57 tuổi, chủ lò bún Sáu Rạng) và Nguyễn Văn Sáng (31 tuổi, cháu ruột gọi ông Rạng bằng chú).

Theo người nhà nạn nhân, sáng sớm cùng ngày anh Sáng thức dậy và ra phía khu vực lò bún để xay bột như thường lệ, còn ông Rạng đi uống cà phê ở trước nhà.

Khoảng 6 giờ, ông Rạng quay về nhà thì phát hiện Sáng bị điện giật nằm bất động tại khu vực lò bún. Ông Rạng cuống cuồng chạy đến cúp cầu dao điện với hy vọng cứu được cháu. Tuy nhiên, do dưới sàn nhà có nước, bị dẫn điện nên ông Rạng cũng bị giật và tử vong.

Theo nhận định ban đầu của Chi nhánh Điện lực Vĩnh Lợi (H.Vĩnh Lợi), các nạn nhân bị điện giật chết do rò rỉ điện từ mô tơ bơm nước phục vụ cho việc làm bún.

 2 chú cháu bị điện giật tử vong
Căn nhà của ông Rạng - nơi xảy ra vụ điện giật

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Một thợ hàn bị điện giật chết
>> Sấy tóc bị điện giật chết
>> Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện bị điện giật chết
>> Bị điện giật chết tại trụ sở ấp
>> Điện giật chết 2 công nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.