Giả sĩ quan tình báo để lừa đảo

25/06/2012 03:02 GMT+7

Ngày 24.6, nguồn tin từ Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ về hành vi lừa đảo của Võ Hoàng Minh Dũng (26 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), vừa bị Đội CSHS đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM bắt, chuyển giao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 3.2011, qua internet, Dũng quen và tán tỉnh bà Y. (ngụ Q.Bình Tân, đã ly dị chồng, kinh tế khá giả). Dũng tự xưng là sĩ quan tình báo của Bộ Công an, dụ dỗ bà Y. bỏ 420 triệu đồng hùn hạp làm ăn, sau đó cắt đứt liên lạc. Khoảng tháng 3.2012, cũng qua internet, Dũng quen với cô gái tên L. (tạm trú Q.10). Lúc này, Dũng tự xưng là tình báo quân đội Mỹ, về VN tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Dũng đề nghị L. bỏ ra hàng trăm triệu đồng hùn hạp làm ăn, nhờ L. vay mượn tiền rồi trốn mất.

Mới đây, PC45 Công an TP.HCM nhận được đơn tố cáo của một số nạn nhân, trong đó có người tố cáo Dũng dùng súng uy hiếp nên tiến hành bắt Dũng nhưng chỉ thu được 1 hộp quẹt hình khẩu súng, 1 roi điện, 1 giấy tờ mua bán ghe... Một cán bộ của PC45 cho biết, Dũng thường dùng các nick chat trên yahoo.com: Suger_deptrai, Vohoang.minhdung, bebo198 Vohoangminhdung19011976,  và vohoangminhdung@gmail.com, lên mạng để lừa đảo.

Đàm Huy

>> Giả sĩ quan đi lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.