Ai Cập có tổng thống mới

25/06/2012 03:20 GMT+7

Tối 24.6, Ủy ban Bầu cử Tổng thống Ai Cập chính thức công bố ứng viên của Phong trào Anh em Hồi giáo là ông Mohamed Mursi đã thắng cử, trở thành tân tổng thống nước này, theo tờ Le Figaro .

Ông Mursi, 60 tuổi, tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Cairo (Ai Cập) rồi tiếp tục lấy bằng tiến sĩ ở Đại học Southern California (Mỹ). Ông là nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Ai Cập xuất thân từ một phong trào Hồi giáo. Tuy nhiên, việc điều hành đất nước của ông Mursi sẽ gặp rất nhiều khó khăn do Hội đồng Quân sự tối cao (SCAF) vừa ra một pháp lệnh hạn chế phần lớn quyền hạn của tổng thống. Bên cạnh đó, ngày 21.6, Hội đồng Hiến pháp Ai Cập cũng tuyên bố giải tán quốc hội, vốn có gần một nửa số ghế thuộc về Phong trào Anh em Hồi giáo.

Sau khi kết thúc bỏ phiếu vào ngày 17.6, ông Mursi lẫn ứng viên Ahmed Shafiq do SCAF ủng hộ đều khẳng định hoặc “nói gần nói xa” về chiến thắng của mình. Trong khi đó, Ủy ban Bầu cử dời ngày công bố kết quả chính thức từ 21.6 sang 24.6 do cả hai ứng viên nhiều lần khiếu nại về nghi vấn gian lận của “phe kia”. Vì thế, Thủ đô Cairo cũng “nóng” lên hẳn trước khi kết quả chính thức được công bố. Hàng ngàn người ủng hộ Phong trào Anh em Hồi giáo đã tập trung tại quảng trường Tahrir yêu cầu công nhận chiến thắng của ông Mursi, phản đối việc SCAF hạn chế quyền tổng thống và giải tán quốc hội. Ngược lại, lực lượng ủng hộ ông Shafiq tập trung rất đông tại Nasr City, phía đông Cairo. Nhằm tránh nguy cơ xung đột sau khi kết quả được công bố, quân đội đã được triển khai để tăng cường kiểm soát an ninh tại thủ đô Ai Cập. SCAF cũng tuyên bố sẽ mạnh tay trấn áp các hành vi “kích động bất ổn”, theo AFP.

Lan Chi

>> Ai Cập lại đối mặt nguy cơ bất ổn
>> Ai Cập hoãn công bố kết quả bầu cử tổng thống
>> Hàng chục ngàn người biểu tình tại Ai Cập
>> Cựu tổng thống Ai Cập đang bị hôn mê
>> Quân đội Ai Cập níu giữ quyền bính
>> Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak lãnh án chung thân
>> Ai Cập dỡ bỏ luật tình trạng khẩn cấp sau 31 năm
>> Trụ sở ứng viên tổng thống Ai Cập bị phóng hỏa
>> Nạn đào trộm cổ vật gia tăng tại Ai Cập
>> Vụ quan chức xã ưu ái cấp đất cho người nhà: Kỷ luật Đảng ủy xã Sơn Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.