Xe tải "cày nát" đường, dân bức xúc chặn xe

24/06/2012 17:45 GMT+7

(TNO) Đến 17 giờ ngày 24.6, người dân tại thôn Bích Trung, xã Tam Xuân 1 (H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) vẫn tiếp tục chặn đoàn xe tải chở đất thuộc Tập đoàn Xuân Thành đi qua địa phương này.

Theo phản ánh của người dân, tuyến đường ĐH 104 chạy qua thôn Bích Trung mỗi ngày phải “oằn mình” gánh cả trăm lượt xe quá tải.

Mặc dù nhiều lần người dân kiến nghị lên các cấp chính quyền nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn.

Xe tải cày nát đường, dân bức xúc chặn xe - 1
Hàng chục chiếc xe ben chở quá tải bị người dân chặn lại không cho lưu thông

Ông Trần Chính (51 tuổi), người dân thôn Bích Trung, cho biết: “Tuyến đường này chỉ cho phép xe có tải trọng từ 3,5 - 4 tấn hoạt động. Chỉ chưa đầy một năm, các xe tải chở đất lưu thông qua đây làm đường sá xuống cấp hẳn. Ổ gà, ổ voi nhan nhản…”.

Theo ông Chính, xe chở đất không những vận chuyển quá tải trọng gấp nhiều lần mà các xe này còn chạy rất ẩu.

Theo cam kết, xe tải chỉ được chạy với tốc độ 30 km/giờ nhưng đã nhiều lần người dân trong thôn khiếp vía khi thấy các xe phóng bạt mạng, với tốc độ trên 60 km/giờ.

Xe tải cày nát đường, dân bức xúc chặn xe - 3
Người dân bức xúc lập chốt chặn ngay giữa thôn Bích Trung

Ông Ngô Bình, công an viên thôn Bích Trung, nói: “Đây là lần thứ năm người dân tổ chức chặn xe tải vì quá bức xúc. Số điện thoại của đơn vị quản lý các xe này nhiều lần thay đổi, hoặc có khi tôi gọi để phản ánh thì không nghe máy”.

Ông Bình cho biết thêm, theo cam kết của đơn vị vận tải là xe không chạy sau 11 giờ và sau 19 giờ tối mỗi ngày.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, đơn vị này không thực hiện đúng, khi cho xe chạy vào nhiều thời điểm trong ngày, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.

Ngoài ra, trong quá trình xe tải lưu thông, đơn vị này phải cho xe tưới nước thường xuyên để tránh bụi bẩn. Nhưng xe tưới nước cũng hoạt động bất thường.

Được biết, các xe vận tải hạng nặng lấy đất để phục vụ dự án làm đường cứu hộ, cứu nạn ven biển tỉnh Quảng Nam.

Đất được lấy từ núi Bà Ty (thuộc xã Tam Xuân 2, H.Núi Thành), vận chuyển qua đường ĐH 104.

Xe tải cày nát đường, dân bức xúc chặn xe - 4
Người dân dựng chướng ngại vật để ngăn xe tải lưu thông

Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Huỳnh Quốc Dũng, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1, cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo người dân chặn xe, xã đã cử người xuống địa bàn để tìm hiểu sự việc. Trước đây, xã cũng đã có ký cam kết với đơn vị vận chuyển đất: một là xe chạy không quá tốc độ, và thứ hai phải tưới nước mặt đường. Ngoài ra trong quá trình xe chạy, xã sẽ có biện pháp phục hồi mặt đường. Dân bức xúc là việc của họ, việc này tỉnh đã cho phép rồi”.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> Gây rối, chặn xe CSGT làm ùn tắc QL1A
>> Bắn thủng lốp để chặn xe gỗ lậu
>> Dân bức xúc chặn xe chở rác
>> Người dân tiếp tục chặn xe bẩn gây ô nhiễm
>> 7 tên liều chặn xe tải
>> Công an xô xát với người dân chặn “xe bẩn”
>> Côn đồ chặn xe buýt, hành hung tài xế
>> Chặn xe gỗ lậu
>> Bị chặn xe gỗ lậu, tài xế bỏ trốn
>> Buộc thôi việc 5 nhân viên chém dân chặn “xe bẩn”
>> Dân làng bị truy sát vì chặn "xe bẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.