Sớm đưa vụ nổ mìn cướp tiệm vàng ra xét xử

24/06/2012 11:43 GMT+7

(TNO) Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen và thưởng cho Phòng PC45, Công an Q.Ba Đình, Q.Đống Đa (Hà Nội) mỗi đơn vị 10 triệu đồng trích từ nguồn kinh phí của Bộ, về việc phá nhanh vụ án nổ mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín ngày 21.6.

>> Hàng xóm bàng hoàng về hai anh em mang mìn đi cướp tiệm vàng
>> Bắt đồng phạm vụ nổ mìn cướp tiệm vàng
>> Mua 5 kg thuốc nổ đi cướp tiệm vàng
>> Bắt nhanh nghi phạm cướp tiệm vàng
>> Bắt được kẻ cướp tiệm vàng

nổ mìn cướp tiệm vàng
Hiện trường vụ nổ mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín trên phố Nguyễn Thái Học trưa 21.6 - Ảnh: Hà An

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng chỉ thị Công an TP.Hà Nội cần khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc và sớm đưa các nghi phạm ra xét xử trước pháp luật.

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa 21.6, một vụ nổ mìn đã xảy ra tại cửa hàng vàng Hoàng Tín (124 Nguyễn Thái Học, P.Điện Biên, Q.Ba Đình, Hà Nội) làm hơn 10 người bị thương, thiệt hại nhiều tài sản.

Nghi phạm gây ra vụ nổ mìn là Tạ Văn Thanh (26 tuổi) trú tại thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, H.Yên Dũng, Bắc Giang, đã bị lực lượng công an bắt ngay sau đó.

nổ mìn cướp tiệm vàng
Nghi phạm vụ nổ mìn cướp tiệm vàng Tạ Văn Thanh - Ảnh: Hà An

Thanh khai nhận do hoàn cảnh đói nghèo nên đã mua 10 kíp nổ cùng 5 kg thuốc nổ ở Lạng Sơn rồi “chế” thành mìn mang đi cướp tiệm vàng.

Đồng phạm của Thanh là Tạ Hải Hà (20 tuổi, em cùng cha khác mẹ với Thanh) trú tại xóm Chiền, xã Nội Hoàng, H.Yên Dũng, Bắc Giang. Trước khi mang mìn vào tiệm vàng Hoàng Tín, Thanh bảo Hà đứng đợi ở ngoài và dặn nếu cướp không thành thì Hà cứ về quê trước.

nổ mìn cướp tiệm vàng
Tạ Hải Hà, đồng phạm của Tạ Văn Thanh - Ảnh: Hà An

Tối 21.6, Hà về quê và sinh hoạt bình thường. Rạng sáng 22.6, Hà bị bắt khi đang giữ 6 kíp nổ.

Hà An - Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.