Tuyên án nghi phạm đánh bom đảo Bali

23/06/2012 03:16 GMT+7

Tối 21.6, tòa án tại Jakarta (Indonesia) tuyên án 20 năm tù cho Umar Patek (42 tuổi) bị cho là đã tham gia đánh bom đảo Bali vào tháng 10.2002, khiến hơn 200 du khách bị chết, theo Tân Hoa xã.

Trước đó các công tố viên từng đề nghị án chung thân cho Umar Patek. Tòa án tuyên bố người này phạm phải 6 tội danh như sau: khủng bố, âm mưu giết người, che giấu thông tin khủng bố, buôn lậu vũ khí từ nước ngoài, ngụy tạo tài liệu và tàng trữ chất nổ bất hợp pháp.

Ngoài việc chế tạo bom nhằm đánh bom đảo Bali vào năm 2002, Umar Patek còn bị chứng minh có tham gia vào các vụ đánh bom hàng loạt nhà thờ ở Jakarta vào đêm Giáng sinh 2000, khiến 19 người thiệt mạng.

Người này bị bắt tại miền bắc Pakistan hồi đầu năm 2011 và sau đó được dẫn độ về Indonesia. Để phiên tòa được đảm bảo an toàn, chính quyền Indonesia phải triển khai hơn 200 cảnh sát.

Lucy Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.