Nội bộ chính quyền Syria náo loạn

23/06/2012 03:21 GMT+7

Tờ The Telegraph dẫn một số nguồn tin ngoại giao của Mỹ cho hay nhiều nhân vật thân cận Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang lên kế hoạch đào tẩu và gia nhập hàng ngũ phe đối lập.

Thông tin trên được truyền đi sau khi đại tá không quân Syria Hassan Merei al-Hamade lái chiến đấu cơ MiG-21 bay sang Jordan xin tị nạn khiến chính quyền của ông al-Assad bị bẽ mặt. Đại tá al-Hamade trở thành một trong số các sĩ quan cấp cao đầu tiên chạy khỏi nước này. Ngoài ra, 3 chiến đấu cơ khác của Syria cũng bay ra nước ngoài nhưng chưa rõ số phận.

Trong một diễn biến khác, AFP tối 22.6 dẫn lời Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết 1 chiến đấu cơ F-4 đã gặp nạn khi đang tuần tra gần biên giới với Syria. Tuy nhiên, ông cho biết 2 phi công điều khiển chiếc máy bay trên vẫn sống sót sau tai nạn.

Trước khi Thủ tướng Erdogan lên tiếng, các báo đài trong khu vực đưa tin lực lượng Syria vừa bắn hạ 1 chiến đấu cơ của Thổ Nhĩ Kỳ. Damascus chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ việc trên.

H.G

>> Philippines sắp mua 12 chiến đấu cơ
>> Chiến đấu cơ Triều Tiên áp sát Hàn Quốc
>> Chiến đấu cơ Triều Tiên áp sát Hàn Quốc
>> Không quân Nga nhận chiến đấu cơ T-50 thế hệ thứ năm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.