Hy vọng cho bệnh nhân chấn thương chi

24/06/2012 03:00 GMT+7

Nhóm nghiên cứu do Giáo sư Aaron DiAntonio của Đại học Washington (Mỹ) đã xác định được loại protein cần thiết để tái tạo lại dây thần kinh bị chấn thương ở tứ chi, mở ra hy vọng mới cho các trường hợp tổn thương dây thần kinh ngoại biên.

Dây thần kinh ngoại biên cung cấp khả năng cảm giác được qua hành động chạm, hướng dẫn các cơ di chuyển tay, chân và bàn chân. Không giống như hệ thống dây thần kinh trung ương ở tủy sống, chúng có thể mọc lại sau khi bị cắt đứt hoặc bị đè bẹp.

Tuy nhiên, quá trình này vẫn chưa được tìm hiểu rõ ràng. Theo báo cáo trên chuyên san Neuron, nhóm của Giáo sư DiAntonio đã xác định được protein tín hiệu giúp kích hoạt quy trình tái tạo trên. Theo đó, phân tử DLK (viết tắt từ leucine zipper kinase) có tác dụng điều tiết tín hiệu thông báo cho tế bào thần kinh rằng nó đã bị tổn hại và khởi động quá trình hồi phục. Phát hiện trên cũng mở ra những phương pháp mới để nghiên cứu cách chữa trị cho thần kinh trung tâm tại tủy sống và trên não bộ.

Thụy Miên

>> Dây thần kinh nhân tạo
>> Nghề thử dây thần kinh
>> Chất lỏng phát sáng dây thần kinh
>> Viêm đa dây thần kinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.