Hải quân cứu 8 ngư dân trên tàu cá sắp chìm

23/06/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Sáng 23.6, tàu HQ 736 Hải đoàn 128 quân chủng Hải quân Việt Nam đã đưa tàu cá QB 92836 cùng 8 ngư dân về đến quân cảng Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân TP.Đà Nẵng an toàn sau 3 ngày lai kéo.

(TNO) Lúc 8 giờ sáng nay 23.6, tàu HQ 736 Hải đoàn 128 quân chủng Hải quân Việt Nam đã đưa tàu cá QB 92836 cùng 8 ngư dân về đến quân cảng Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân TP.Đà Nẵng an toàn sau 3 ngày lai kéo.

>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Cứu tàu cá sắp chìm cùng 8 ngư dân
>> Nhiều ngư dân được cứu, thoát chết trở về

Tàu cá QB 92836 công suất 160 CV do ông Nguyễn Văn Nam, 47 tuổi, ở xã Đức Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu ra khơi từ ngày 10.6, dự kiến chuyến đi biển kéo dài 10 ngày.

Đến ngày 17.6, trên đường chạy tránh bão thì tàu bị chết máy trôi dạt, trong khi biển động dữ dội.

hải quân cứu ngư dân
Tàu HQ 736 đưa tàu cá bị nạn cập quân cảng vùng 3 Hải quân

Ông Nam cho hay, do máy hỏng, hệ thống bơm không hoạt động nên nước tràn vào tàu, 8 ngư dân chia 2 nhóm thay nhau dùng xô liên tục tát nước ra ngoài.

Đến 6 giờ sáng 19.6, tàu trôi dạt đến tọa độ 14,25 độ vĩ bắc, 111,58 độ kinh đông, cách bờ biển Bình Định khoảng 165 hải lý.

Trong khi đó, hệ thống thông tin của tàu hoạt động yếu, chỉ có thể liên lạc được với tàu cá QB 93436 đang ở gần đó, tuy nhiên do tàu QB 93436 nhỏ, công suất thấp nên không thể đến lai dắt.

Qua tin báo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và nhận lệnh từ Bộ Tổng tham mưu, Quân chủng Hải quân đã điều động tàu HQ 736 đang công tác trên biển đi tìm tàu bị nạn.

Thượng úy Trần Trọng Hiển, thuyền trưởng tàu HQ 736 cho hay, sau 30 phút chuẩn bị, tàu chạy hết tốc lực vượt 140 hải lý về vùng biển nơi tàu bị nạn.

hải quân cứu ngư dân
Lực lượng hải quân tặng quà, động viên ngư dân tiếp tục bám biển

Đến 7 giờ sáng 20.6, tàu HQ 736 đã tìm được tàu QB 92836 ở vị trí 14,10 độ vĩ bắc, 112,07 độ kinh đông, cách đảo Tri Tôn, quần đảo Hoàng Sa 90 hải lý về phía đông nam.

Tuy nhiên, do sóng gió giật trên cấp 8, hai tàu không thể cập mạn hay hạ xuồng cứu hộ để tiếp cận, thuyền trưởng Hiển quyết định cho 3 thiếu úy thuộc đội chuyên cứu đuối bơi sang tàu cá.

Lúc này, nước đã ngập vào tàu khoảng 30%. Tàu hải quân huy động thêm các chiến sĩ giúp ngư dân tát nước ra khỏi tàu, đồng thời khẩn trương làm dây buộc, lai kéo.

Sau 3 ngày đêm lai kéo, tàu HQ 736 đã vượt hơn 300 hải lý đưa tàu cá và 8 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Cứu nạn ở Hoàng Sa
>> Tàu Cảnh sát biển vùng 2 đưa 11 ngư dân vào bờ
>> Cuộc tìm kiếm thần kỳ của bạn chài
>> 13 ngư dân của 2 tàu cá thoát chết trở về
>> Cứu 8 ngư dân bị tàu nước ngoài đâm rơi xuống biển
>> Tàu khoa học hải quân Mỹ đến Đà Nẵng
>> Cảnh sát biển cứu 12 ngư dân gặp nạn
>> Cứu một ngư dân bị tai biến giữa biển
>> Cứu được 2 ngư dân bị sóng nhấn chìm tàu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.