Vào tù vì hành vi côn đồ

22/06/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Chỉ vì một câu khiêu khích, bị cáo đã rút dao đâm chết người.

Ngày 22.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù đối với Lê Văn Hòa (23 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế) về tội “giết người”.

Chiều 4.9.2011, Hòa tổ chức uống rượu tại nhà cùng hai người bạn. Cả ba nhậu đến tối thì nghỉ.

Sau đó, một người trong nhóm điện thoại rủ Nguyễn Hoài Thanh đến đi “tăng hai”.

Nghe vậy, Hòa vào nhà lấy một con dao cất trong người.

Khi Thanh chạy xe đến thì Hòa dùng tay rút chìa khóa xe của Thanh và hỏi nhậu ở đâu.

Thanh tỏ thái độ không hài lòng về hành vi của Hòa dẫn đến cự cãi nhau.

Những người trong nhóm can ngăn nhưng Hòa vẫn thách thức Thanh đánh nhau.

Thanh gác chống xe bước xuống đáp lại: mày thích gì tao chiều cái đó.

Bị khiêu khích, Hòa liền lấy dao đâm vào ngực Thanh.

Sau đó Thanh chết trên đường đi cấp cứu.

Cao Minh Trực

>> Đâm bạn, lãnh án
>> Đâm chết bạn nhậu, lãnh án chung thân
>> Nhậu say, truy sát bạn nhậu
>> Giết bạn nhậu
>> Đâm chết bạn nhậu
>> Đâm bạn gái rồi tự sát
>> Đâm bạn, một học sinh lãnh án
>> Đâm bạn tù, lãnh thêm án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.