Trẻ sinh non dễ bị bệnh võng mạc

23/06/2012 03:00 GMT+7

Suy giảm thị lực ở trẻ sinh non có liên quan tới tổn thương não và bệnh lý võng mạc (hay còn gọi là bệnh ROP - Retinopathy of Prematurity), theo healthday.com dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học Đan Mạch.

Các chuyên gia khảo sát ở 178 trẻ chưa đến tuổi đi học vốn sinh non (chào đời khi thai kỳ chưa được 28 tuần tuổi) và một nhóm gồm 56 trẻ sinh đủ tháng trong hai năm. Nhóm nghiên cứu nhận thấy nguy cơ bị tổn hại ở não và mắc bệnh lý võng mạc phổ biến ở trẻ sinh non cao hơn so với trẻ sinh đủ tháng.

Mai Duyên

>> Mái hất "lòa xòa" làm giảm thị lực
>> 90% học sinh Đông Á bị cận thị do thiếu ánh sáng tự nhiên
>> Cận thị học đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.