Hy Lạp có thủ tướng mới

22/06/2012 02:57 GMT+7

Lãnh đạo Đảng Dân chủ mới Antonis Samaras vừa tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp tại dinh Tổng thống nước này ở thủ đô Athens.

Theo Tân Hoa xã, lễ nhậm chức diễn ra vào chiều 20.6 (theo giờ địa phương) với sự chứng kiến của Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias. Trước đó, đảng Dân chủ mới đạt được thỏa thuận với đảng Pasok và đảng Dân chủ cánh tả để liên minh thành lập chính phủ. Có lẽ, thời kỳ trăng mật của chính phủ mới tại Hy Lạp sẽ chẳng kéo dài bao lâu khi họ phải giải quyết các vấn đề kinh tế đang đè nặng lên nước này. AFP dẫn lời lãnh đạo đảng Pasok Evangelos Venizelos tuyên bố sẽ bắt đầu một cuộc chiến để chống lại những áp đặt của EU khi giải cứu Hy Lạp. Thời gian qua, để nhận được hàng chục tỉ USD nhằm thoát khỏi khủng hoảng, Hy Lạp phải thực hiện chính sách “thắt lưng buộc bụng” do EU đề ra khiến dư luận nước này không khỏi phẫn nộ.

Lucy Nguyễn

>> Dân Hy Lạp vẫn muốn dùng đồng euro
>> Căng thẳng bầu cử quốc hội Hy Lạp
>> Hy Lạp bắt đầu cuộc bầu cử lại
>> EU tính phương án đối phó việc Hy Lạp rời đi
>> Dân Hy Lạp quay lại ủng hộ đảng thân EU
>> Điều gì sẽ xảy ra nếu Hy Lạp rời EU?
>> Dùng dằng “đi hay ở” khỏi eurozone của Hy Lạp khiến chứng khoán lao dốc
>> Lãnh đạo G8 muốn Hy Lạp ở lại trong Liên minh châu Âu
>> Hy Lạp có thủ tướng tạm quyền
>> Hy Lạp phải bầu cử lại vì không tìm ra chính phủ mới
>> Kinh tế thế giới ảm đạm vì lo Hy Lạp rời khỏi eurozone
>> Châu Âu lo Hy Lạp sẽ rời bỏ EU trong năm nay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.