Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hơn 2,2 tỉ USD vào Campuchia

22/06/2012 15:10 GMT+7

(TNO) Sáng 22.6, tại Nhà hát Thành phố, UBND TP.HCM tổ chức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24.6.1967 – 24.6.2012).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã ôn lại truyền thống tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Đặc biệt, quân đội và nhân dân Việt Nam đã kề vai, sát cánh cùng Campuchia tiêu diệt Pol Pot (7.1.1979), góp phần làm hồi sinh đất nước chùa Tháp thoát khỏi thảm họa diệt chủng.

Vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng từng bước được mở rộng với kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều liên tục tăng, đạt gần 2,8 tỉ USD trong năm 2011.

Hiện có gần 100 dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn hơn 2,2 tỉ USD, đứng thứ hai về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Cũng theo ông Lê Hoàng Quân, trong những năm qua, TP.HCM không ngừng củng cố và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với thủ đô Phnom Penh trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là dự án Bệnh viện Chợ Rẫy - Phnom Penh với quy mô 500 giường bệnh, dự kiến đưa vào sử dụng tháng 6.2013.

Đình Phú - Sỹ Bình

>> Bế mạc kỳ họp thứ 7 HĐND khóa 7: Ông Lê Hoàng Quân được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM
>> Mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia
>> Campuchia bắt công dân Pháp dính líu đến Bạc Hy Lai
>> Trung Quốc tăng hỗ trợ phát triển cho Campuchia
>> Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành thắng lợi
>> Khai mạc hội trại đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia
>> Trên 3.000 người Việt sang Campuchia đánh bạc mỗi ngày
>> Trung Quốc “dấn sâu” tại Campuchia
>> Campuchia, Trung Quốc bàn về biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.