Đề nghị đặt tên đường Võ Văn Kiệt, Trịnh Công Sơn

22/06/2012 03:04 GMT+7

Theo đề án đặt tên đường tại những khu đô thị mới thuộc các quận Cẩm Lệ, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà và Hải Châu chuẩn bị trình HĐND TP tại kỳ họp sắp tới, tên nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được đề nghị đặt cho con đường rộng 10,5 m, lề mỗi bên rộng 5 m, nối giữa hai đường Núi Thành và Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc khu dân cư Tây Nam Hòa Cường, Q.Hải Châu.

Cũng trong đề án này, con đường mang tên nhà thơ Đoàn Phú Tứ thuộc nhóm Xuân Thu Nhã tập nằm ở khu phố mới Hòa Khánh, Q.Liên Chiểu và nhà thơ Hồ Thấu (1918-1949) tác giả bài thơ nổi tiếng Gởi anh Phạm Văn Kỳ được đặt cho con đường thuộc khu dân cư An Cư 5, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà. Riêng con đường từ phía đông Cầu Rồng đến đường Hoàng Sa ven biển sẽ mang tên cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Theo đề án, Trung tâm thương mại Đà Nẵng sẽ được phục hồi tên cũ (trước năm 1984) vì người dân TP.Đà Nẵng từ trước đến nay vẫn quen gọi là chợ Cồn.

N.S.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.