Chứng khoán thế giới ngập trong "sắc đỏ"

22/06/2012 08:36 GMT+7

(TNO) Có quá nhiều thông tin kinh tế bất lợi cùng công bố nên thị trường chứng khoán thế giới phiên 21.6 (rạng sáng 22.6, giờ Việt Nam) giảm điểm trên cả ba khu vực châu Á, châu u và Mỹ.

(TNO) Có quá nhiều thông tin kinh tế bất lợi cùng công bố nên thị trường chứng khoán thế giới phiên 21.6 (rạng sáng 22.6, giờ Việt Nam) giảm điểm trên cả ba khu vực châu Á, châu u và Mỹ.

>> Chứng khoán Á, u tăng điểm, Phố Wall giảm nhẹ

Chốt phiên 21.6, chỉ số thị trường S&P 500 của Mỹ giảm mạnh 2,2%, xuống chỉ còn 1.325,51 điểm, và là phiên giảm mạnh nhất từ đầu năm 2012 tới nay.

Chỉ số Dow Jones Industrial để mất tới 250,82 điểm trong phiên này, tương đương giảm mạnh 2% so với phiên trước đó, xuống chốt phiên ở mức 12.573,57 điểm.

Nasdaq Composite giảm 2,4%, chốt phiên ở mức 2.859,09 điểm.

chứng khoán sắc đỏ 
Giới đầu tư choáng váng trước phiên giảm mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ - Ảnh: Reuters

Toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 đều giảm điểm trong phiên này, trong đó nhóm cổ phiếu của các công ty hàng hóa giảm mạnh nhất, phần lớn do tác động của việc giá dầu thô tụt giảm mạnh.

Một số cổ phiếu giảm mạnh trong phiên này như: cổ phiếu của Tập đoàn sản xuất nhôm Alcoa giảm mạnh 4,2%; cổ phiếu của Tập đoàn dầu khí Chevron giảm 3,5%.

Chỉ số KBW Bank của 24 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ giảm 2,3% trong phiên này, với toàn bộ 24 mã niêm yết đều là sắc đỏ.

Cổ phiếu Bank of America giảm 3,9%; cổ phiếu JPMorgan Chase giảm 2,6%. Cổ phiếu của Bed Bath & Beyond giảm mạnh tới 17% do doanh số bán hàng không đạt kỳ vọng.

Nguyên nhân chính khiến Phố Wall mất điểm mạnh trong phiên này là quá nhiều thông tin xấu được công bố cùng lúc.

Mức sản xuất ở Philadelphia (Mỹ) trong tháng 6 vừa qua được công bố giảm mạnh. Sản lượng đầu ra của các nhà máy tại Trung Quốc cũng giảm mạnh. Còn tại khu vực châu u, sản xuất công nghiệp giảm mạnh nhất trong vòng 3 năm trở lại đây do tác động của khủng hoảng nợ công.

Thêm vào đó, thị trường lao động Mỹ đem lại thông tin bất lợi khi cho biết số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp (tính tới 16.5) đã giảm 2.000 trường hợp, xuống còn 387.000 hồ sơ, thấp hơn 3 lần so với dự đoán.

Hiệp hội chuyên viên địa ốc Liên bang (NAR) cho biết hoạt động mua bán nhà xây sẵn tại Mỹ trong tháng 6 cũng không đạt được kỳ vọng

* Tại châu u, chỉ số STXE 600 giảm 0,6% trong phiên này.

Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,99%, xuống còn 5.566,36 điểm. CAC 40 của Pháp giảm 0,39%, xuống còn 3.114,22 điểm. DAX của Đức giảm 0,77%, xuống còn 6.343,13 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 0,33%.

* Tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific giảm nhẹ 0,7%.

Chỉ số HSI của Hồng Kông giảm 1,3%, xuống còn 19.265,07 điểm. S&P/ASX 200 của Úc giảm 1,09%. Riêng chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,82%, lên thành 8.824,07 điểm, là chỉ số hiếm hoi có sắc xanh trong phiên này.

Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt giảm 1,4% và 1,58%. KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,79%.

Thu Hạnh

>> Phố Wall tăng mạnh phiên đầu tuần
>> Facebook khuấy đảo Phố Wall
>> Chiếm Phố Wall lại bùng phát
>> Tòa án Mỹ ủng hộ dẹp biểu tình "Chiếm phố Wall
>> Cảnh sát New York dẹp biểu tình "Chiếm phố Wall
>> Chứng khoán Á, u tăng, Phố Wall giảm
>> Nghệ sĩ Mỹ tham gia “Chiếm Phố Wall”
>> “Chiếm phố Wall” - hồi hộp chờ màn đấu quyết định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.