Tàu chở 200 người tị nạn chìm ở gần Úc

21/06/2012 16:45 GMT+7

(TNO) Một con tàu chở khoảng 200 người tị nạn đã chìm gần đảo Giáng sinh của Úc trong hôm nay, 21.6, theo Cơ quan An toàn Hàng hải Úc.

(TNO) Một con tàu chở khoảng 200 người tị nạn đã lật gần đảo Giáng sinh của Úc trong hôm nay, 21.6, theo Cơ quan An toàn Hàng hải Úc (AMSA).

Hãng Sky News đưa tin một máy bay của quân đội Úc đã phát hiện những người sống sót trôi trên biển.

AMSA cho hay con tàu đã phát tín hiệu cầu cứu vào giữa trưa, nói rằng nó đã chìm cách đảo Giáng sinh 220 km về phía bắc.

Vụ chìm tàu xảy ra trong vùng tìm kiếm cứu hộ của Indonesia và nhà chức trách Úc đang hỗ trợ quá trình cứu hộ.

Có ba tàu buôn và hai tàu tuần tra Úc đã được cử đến khu vực nhằm tìm kiếm người sống sót, theo AMSA.

Người phát ngôn của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia Gagah Prakoso cũng nói với tờ The Australian rằng nước này phải phái hai tàu hải quân đến địa điểm chìm tàu.

Người xin tị nạn ở Úc thường đi từ Indonesia đến đảo Giáng sinh trong những chiếc thuyền chở quá tải và nguy hiểm.

Vào tháng 12.2010, có 50 người tị nạn đi từ Indonesia đến đảo Giáng sinh chết khi một cơn bão quật thuyền của họ vào đá.

Sơn Duân

>> 800.000 người rời bỏ nhà cửa trong năm 2011
>> Chìm tàu ở biển Đỏ, 197 người thiệt mạng
>> 61 người chết khát trên biển
>> Nghi vấn NATO bỏ mặc người tị nạn đến chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.