Quân đội Mỹ phóng vệ tinh tối mật

21/06/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Mỹ đã phóng tên lửa đẩy Atlas V từ mũi Canaveral mang theo vệ tinh tối mật vào quỹ đạo, theo thông cáo báo chí từ Lầu Năm Góc.

Tên lửa Atlas V đã khai hỏa vào lúc 8 giờ 28 phút sáng 20.6 tại Florida, với nhiệm vụ đặt lên quỹ đạo vệ tinh NROL-38 của cơ quan tình báo chuyên về vệ tinh gián điệp là Văn phòng Do thám Quốc gia (NRO).

Quân đội Mỹ phóng vệ tinh tối mật
Tên lửa đẩy Atlas 5 cao gần 60 m - Ảnh: ULA

Chi tiết của vệ tinh NROL-38 vẫn nằm trong vòng bí mật, nhưng theo website Nasaspaceflight.com, nhiều khả năng đây là vệ tinh viễn thông mới, và là vệ tinh quân sự thứ 18 của Mỹ đưa lên quỹ đạo.

NROL-38 cũng là vệ tinh đầu tiên trong 3 đợt phóng quan trọng của NRO trong vòng 2 tháng tới, theo AFP.

Đợt phóng kế tiếp là NROL-15, dự kiến vào ngày 28.6 cũng tại căn cứ không quân ở mũi Canaveral.

Hạo Nhiên

>> Phóng vệ tinh trên biển
>> Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thông
>> Triều Tiên đang nâng cấp bãi phóng tên lửa
>> Nhật Bản gia nhập thị trường phóng vệ tinh thuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.