Nổ lớn tại tiệm vàng, nhiều người bị thương

21/06/2012 11:17 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ 45 phút sáng nay 21.6, tại cửa hàng vàng bạc Hoàng Tín số 124 Nguyễn Thái Học (Hà Nội) xảy ra một tiếng nổ lớn. Toàn bộ cửa kính và những đồ đạc ở tầng một bị vỡ vụn, một xe máy (không nhận dạng được) bị cháy. Nghi phạm thực hiện vụ nổ đã bị bắt giữ ngay sau đó.


Xem video clip

Cảnh tượng kinh hoàng

Có mặt ngay tại hiện trường sau vụ nổ Thanh Niên Online ghi nhận có ít nhất 3 người bị thương đang được cấp cứu tại Trạm y tế P.Điện Biên. Những người này hiện đang rất hoang mang.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên có một thanh niên đeo túi xách đi vào cửa hàng, sau đó đưa cho nhân viên bán hàng một tờ giấy.

Sau khi đọc xong tờ giấy, nhân viên này hô hét lên và cầm túi xách quẳng ra ngoài. Một số nhân viên bán tạp hóa kế bên lao theo người đàn ông chạy ra đường thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra.

Theo thông tin ban đầu, chủ tiệm vàng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.

Vụ nổ được xác định là do ném mìn.

Hiện toàn bộ hiện trường đều bị phong tỏa.

Nhiều đồ đạc ở trong tiệm vàng lẫn cửa hàng bên cạnh bị vỡ nát.

Theo thông tin chúng tôi vừa nắm được đến 11 giờ 35 thì có tổng cộng 5 nạn nhân bị thương trong vụ ném mìn này đang được cấp cứu tại Trạm y tế P.Điện Biên.

Trong đó, có bốn người bị thương đều nhân viên của cửa hàng Xuân Thủy nằm kế bên tiệm vàng.

Danh tính bốn nạn nhân này được xác định là: Vũ Thị Bình, Lê Thị Trang, Nguyễn Thị Ánh, Đào Thị Vải.

Ngoài ra, còn có nhân viên Trịnh Thị Đào của tiệm vàng cũng được đưa đi cấp cứu.

Theo lời kể của nhiều nhân chứng, sự việc diễn ra quá nhanh.

Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án người thanh niên bỏ chạy ra đường Lý Văn Phức khoảng 400 m thì bị người dân bắt được. Nghi can này sau đó được giao cho cơ quan công an. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành lấy lời khai của thanh niên này.

Theo thông tin ban đầu, nghi can thực hiện vụ nổ là người ở Bắc Giang, do không thông thuộc đường phố ở Hà Nội nên đã chạy vào đường cụt Lý Văn Phức và nhanh chóng bị người dân bắt giữ.

nổ mìn 4
Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Minh Sang

nổ mìn 3
Chiếc xe máy trước cửa hàng bên cạnh bị cháy rụi - Ảnh: Minh Sang

nổ mìn 1
Mặt tiền cửa hàng vàng Hoàng Tín tan hoang - Ảnh: Minh Sang

nổ mìn
Một người bị thương trong vụ nổ - Ảnh: Minh Sang

Dùng mìn để đi cướp

Chiều nay 21.6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.Hà Nội cho biết, thủ phạm gây ra vụ nổ mìn tại tiệm vàng Hoàng Tín trưa nay tên là Tạ Văn Thanh (26 tuổi), trú tại thôn Tân Độ, xã Tân Liễu, H.Yên Dũng, Bắc Giang.

nổ mìn tại tiệm vàng
Thủ phạm gây ra vụ nổ tại tiệm vàng Hoàng Tín tại cơ quan công an - Ảnh: Hà An

Theo khai nhận ban đầu, Thanh đã mua 10 kíp nổ và 5 kg loại thuốc nổ anfo (chuyên dùng khai thác đá) tại cửa chợ Tân Thanh (Lạng Sơn). Sau đó, Thanh nhờ một người làm thợ khai thác đá hướng dẫn cách chế tạo mìn.

Ngày 20.6, Thanh đi xe máy BKS 98F6-9163 từ Bắc Giang về Hà Nội và đi lòng vòng các tuyến phố tìm mục tiêu để cướp.

Tối cùng ngày, Thanh thuê nhà nghỉ tại Q.Thanh Xuân ngủ. Khoảng gần 11 giờ trưa nay, Thanh bịt mặt, mang mìn tự tạo đựng trong túi xách, cầm theo dao nhọn, dùi cui điện vào tiệm vàng Hoàng Tín.

Tại tiệm vàng Hoàng Tín, Thanh lấy ra 1 tờ giấy ghi sẵn nội dung: “Tôi chỉ cần tiền, đừng động vào chiếc túi này”.

Chủ tiệm vàng là ông Vũ Hải Đường bình tĩnh đi ra vờ hỏi: “Anh cần bao nhiêu tiền?”, đồng thời ném chiếc túi ra ngoài cửa và tri hô: “cướp, cướp”.

Biết việc cướp tiệm vàng không thành, Thanh liền bỏ chạy vào phố Lý Văn Phúc, trèo lên các mái nhà bỏ trốn. Khi chạy đến ngõ 20 phố Cát Linh (P.Cát Linh, Q.Đống Đa) thì bị bắt giữ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục khẩn trương làm rõ vụ việc.

Lê Quân - Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.