Nhật, Indonesia cam kết hợp tác về biển Đông

20/06/2012 03:40 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono hôm qua nhất trí hợp tác, hướng tới góp phần giải quyết hòa bình tranh chấp chủ quyền trên biển Đông, theo Kyodo News. Hai nhà lãnh đạo khẳng định các bên tham gia tranh chấp cần thừa nhận và tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm bảo đảm tự do hàng hải. Hai bên còn cam kết hợp tác ứng phó các vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên.

Cuộc hội đàm diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Los Cabos, Mexico từ ngày 18-19.6 (giờ địa phương). Cũng tại Los Cabos, Thủ tướng Noda lần đầu tiên gặp song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Kyodo News dẫn lời ông Noda cho hay hai bên nhất trí nối lại đàm phán về tranh chấp chủ quyền đối với nhóm đảo mà Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phía bắc còn Moscow gọi là Nam Kuril.

 Nhật, Indonesia cam kết hợp tác về biển Đông
 Ông Noda (trái) và ông Yudhoyono nhất trí về các vấn đề khu vực - Ảnh: Reuters

Bên cạnh Thủ tướng Noda, Tổng thống Putin có cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Mỹ Barack Obama từ khi trở lại Điện Kremlin. Theo Reuters, Mỹ và Nga cùng kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Syria nhưng không đưa ra giải pháp mới hoặc cho thấy dấu hiệu giảm bất đồng trong vấn đề này. Hội nghị G20 sẽ bế mạc vào hôm nay (giờ Việt Nam). AFP dẫn dự thảo tuyên bố chung cho hay lãnh đạo các nước cam kết ủng hộ chính sách thúc đẩy kinh tế và đưa khu vực sử dụng đồng euro thoát khỏi khủng hoảng.

Văn Khoa

>> Mỹ, Nhật, Úc tập trận chung ở biển Đông
>> Nga sẽ tham gia hàng loạt diễn tập quốc tế năm 2012
>> Anh chặn tàu Nga nghi mang vũ khí cho Syria
>> Philippines - Mỹ dựng hệ thống giám sát biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.