Nga thay trực thăng "cá mập" bằng "cá sấu"

20/06/2012 09:05 GMT+7

(TNO) Từ đây tới năm 2020, Không quân Nga sẽ nhận 1.600 máy bay mới, trong đó có 1.000 trực thăng. Trong số trực thăng này, có trực thăng mới Ka-52 Alligator (cá sấu), theo đài Tiếng nói nước Nga.

Ka-52 được sản xuất bởi công ty trực thăng nổi tiếng Kamov của Nga.

Đây là phiên bản mới được cải tiến của trực thăng một chỗ ngồi Ka-50, vốn được quân đội Nga sử dụng khoảng 30 năm.

Ka-50 được cho có thể tấn công xe bọc thép, máy bay, trực thăng và binh sĩ.

 Trực thăng Ka-52 - nd
Trực thăng Ka-52 - Ảnh: Kamov.ru

Ka-50 còn được gọi là “Black Shark” (cá mập đen) kể từ khi bộ phim cùng tên được chiếu ở Nga vào thập niên 1990.

Phim Black Shark nói về một đội trực thăng quân sự và chính Ka-50 được quay trong phim. Khi đó, phim Black Shark rất nổi tiếng và thậm chí còn được dùng làm nền tảng để sản xuất nhiều trò chơi vi tính.

Phiên bản mới Ka-52 có nhiều ưu thế hơn, không chỉ so với Ka-50 mà còn cả những trực thăng cùng loại được sản xuất ở nước khác.

Ka-52 có hai chỗ ngồi và hai cánh quạt đồng trục có thể gấp gọn lại.

Chuyên gia máy bay Nga Valentin Dudin đánh giá: “Trực thăng của công ty Kamov có hai cánh quạt, trong khi trực thăng Mỹ và một số được sản xuất bởi công ty Mil của Nga chỉ có một cánh. Điều này giúp trực thăng Kamov đáng tin cậy hơn, trong lúc bay cũng như hạ cánh. Ngoài ra, trực thăng Kamov được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau, súng máy, súng cỡ nhỏ, tên lửa và cả bom”.

Ka-52 được trang bị hệ thống quan sát tiên tiến, có khả năng nhận rõ hình ảnh của các đối tượng vào ban ngày lẫn đêm trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào.

Nhờ vào hệ thống này, Ka-52 có thể tấn công chính xác các mục tiêu với kích cỡ 15 cm cách xa 3-4 km.

Dự kiến, không quân Nga sẽ nhận nhiều trực thăng mới Ka-52 rất sớm.

Nga cũng đã quyết định trang bị phiên bản hải quân của Ka-52 là Ka-52K cho bốn tàu chiến đa năng Mistral mà nước này đang xúc tiến mua từ Pháp.

Văn Khoa

>> Rơi trực thăng chiến đấu Nga, 2 phi công thiệt mạng
>> Nga phô diễn sức mạnh quân sự
>> Nga bác cáo buộc cung cấp trực thăng cho Syria
>> Nga gửi trực thăng chiến đấu đến Syria
>> Xếp hạng các “đại gia” bán vũ khí
>> Cuộc đấu trực thăng Nga - Mỹ
>> Nga dành 4 tỉ USD mua trực thăng
>> Nga: "Cấm" mưa tại Hội nghị G8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.