Cảnh sát biển cứu tàu cá cùng 12 ngư dân

20/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 19.6, trung tá Lê Trọng Phổ, Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết lúc 7 giờ 50 cùng ngày, tàu CSB-9002 đã tìm thấy tàu cá bị nạn QNa-91549 tại 16,1 độ vĩ bắc, 114 độ kinh đông, sau 42 giờ vượt biển. Do biển động dữ dội, hai tàu không thể cập mạn, đại úy Trương Bá Long, Trưởng ban tác chiến Phòng Tham mưu Vùng Cảnh sát biển 2 quyết định đưa chiến sĩ, quân y đu dây đưa lương thực, thuốc men sang tàu cá.

>> Lực lượng cảnh sát biển được hưởng chế độ ưu đãi
>> Nhiều tàu cá vẫn đang trong vùng nguy hiểm
>> 4 tàu cá bị nạn trên biển
>> Cứu nhiều ngư dân gặp nạn trên biển

Tàu QNa-91549 hỏng máy, trôi tự do từ sáng 17.6 nên 12 ngư dân đều trong tình trạng kiệt sức, trong đó 1 ngư dân bị ốm nặng, suy kiệt. Sau khi chăm sóc y tế, đến 10 giờ 50 ngày 19.6, tàu CSB-9002 bắt đầu lai dắt tàu cá và dự kiến trong 56 giờ tới sẽ về tới đất liền. Đây là chuyến cứu nạn ngư dân thứ ba từ đầu năm của tàu CSB-9002.

 cán bộ chiến sĩ tàu CS-B9002 đã thực hiện 3 chuyến cứu nạn tàu cá ngư dân
Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ tàu CS-B9002 đã thực hiện 3 chuyến cứu nạn tàu cá ngư dân - Ảnh: Nguyễn Tú

Một diễn biến khác, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho biết tàu SAR-412 vẫn chưa phát hiện được tàu cá QB-92109 sau hơn 1 ngày tìm kiếm. Tàu cá này có 7 ngư dân, do ông Nguyễn Văn Sửu (H.Bố Trạch, Quảng Bình) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đột ngột mất tích tối 16.6 ở vùng biển cách TP.Đà Nẵng 90 hải lý. Hiện SAR-412 đã chuyển hướng để cứu tàu cá khác bị sự cố là QB-92836. 

 

Bão số 2 gây biển động rất mạnh ở bắc biển Đông

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư chiều 19.6 dự báo, bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng đông bắc, đến 13 giờ ngày 20.6 sẽ ở trên vùng bờ biển phía đông nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

M.Vọng - Q.Duẩn

Chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN Bình Định cho biết, tàu cá BĐ-95289 do ngư dân Vũ Văn Vinh (36 tuổi) làm thuyền trưởng đã được tàu cá BĐ-51069 TS lai dắt về cảng cá Tam Quan (H.Hoài Nhơn) an toàn. Hiện sức khỏe 10 thuyền viên trên tàu đã ổn định.

Trước đó, sáng 15.6, tàu cá của ông Vinh đang thả giàn câu cá ngừ đại dương ở vùng biển gần quần đảo Trường Sa thì bị một tàu “lạ” phía sau đâm mạnh, khiến tàu bị vỡ vỏ, phá nước, 10 thuyền viên trong tình trạng nguy hiểm. Sau khi phát tin cứu nạn khẩn cấp, chiều cùng ngày, tàu bị nạn đã được tàu BĐ-51069 TS lai dắt về hướng cảng Nha Trang rồi về lại Bình Định. Thiệt hại ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Cũng trong ngày 15.6, ngư dân Trương Văn Phất (23 tuổi, ở xã Hoài Thanh, H.Hoài Nhơn), là thuyền viên trên tàu cá BĐ-95005 TS đã bị rớt xuống biển và tử nạn. Theo các thuyền viên khác trên tàu, khi đang câu mực ở vùng biển gần khu vực quần đảo Trường Sa thì gặp sóng to gió lớn, anh Phất không may bị rơi xuống biển và đến nay vẫn chưa tìm thấy xác.

Tại Phú Yên, chiều 19.6, Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, tàu cá PY-30221 TS của anh Hồ Ngọc Ân (38 tuổi, ở P.6, TP.Tuy Hòa) đã bị sóng lớn đánh chìm trong lúc hành nghề giã cào vùng biển Tuy Hòa. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu có 2 ngư dân, gồm thuyền trưởng Đặng Khắc Bình và thuyền viên Đặng Hồng Ân (cùng ở xã Hòa An, H.Phú Hòa, Phú Yên). Khi gặp nạn, 2 ngư dân này đã được 2 tàu gần đó là PY-70028 TS do ông Trần Văn Tấn làm thuyền trưởng và tàu PY-70036 TS do ông Nguyễn Văn Dũng làm thuyền trưởng cứu vớt, đưa vào bờ an toàn. Riêng chiếc tàu cùng ngư lưới cụ bị chìm ngoài biển, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. 

Tính đến ngày 19.6, các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Phú Yên còn 5.988 tàu cá (59.940 ngư dân) trên biển, trong đó có 394 tàu cá (3.946 ngư dân) đang ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa gặp nguy hiểm do ảnh hưởng của bão số 2. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã gửi Công hàm đến Đại sứ quán Trung Quốc cho 8 tàu cá của Quảng Ngãi tránh bão ở đảo Hải Nam an toàn.

Cứu sống 3 thuyền viên gặp nạn trên biển

Nhận được tin báo, khoảng 4 giờ ngày 19.6, lực lượng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh đóng quân trên địa bàn H.Duyên Hải đã kịp thời cứu sống 3 thuyền viên tàu vận tải TV-3736.H của Công ty Phú Thành (Trà Vinh) bị nạn trên biển.

Khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, tàu TV-3736.H vận chuyển xi măng ra đến khu vực cửa biển Láng Nước thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm, 3 thuyền viên trên tàu trôi dạt tự do trên biển. Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm được 3 thuyền viên và đưa vào bờ an toàn. Riêng tàu vận tải TV-3736.H chưa trục vớt được do thủy triều dâng cao, gió mạnh, nước chảy xiết và tàu còn chứa một lượng xi măng lớn.

Hoàng Vũ

Nguyễn Tú - Trần Thị Duyên - Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.