Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cả nước đạt gần 98%

19/06/2012 16:20 GMT+7

(TNO) Chiều nay 19.6, Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp trên toàn quốc. Theo đó số thí sinh đỗ tốt nghiệp năm nay là 940.225 thí sinh, đạt tỷ lệ 97,63%.

Trong đó, có 848.731 thí sinh hệ THPT, đạt tỷ lệ 98,97%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp loại giỏi là 2,59%, loại khá là 20,79%.

Có 91.494 thí sinh hệ GDTX đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 85,47%; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp loại giỏi là 0,12%, loại khá là 3,39%.

Tỷ lệ này tăng gần 2% so với năm 2011 (95,72%).

Thống kê của Bộ GD-ĐT không cho biết địa phương nào có tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất hay thấp nhất cả nước.

Qua thống kê sơ bộ của chúng tôi thì Hưng Yên là địa phương có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT cao nhất với 99,9%.

Điều đáng chú ý là rất nhiều trường, trung tâm GDTX có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%.

Thanh Hóa được biết đến là tỉnh có 110 trường THPT và trung tâm GDTX đỗ 100%. 

Đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho hay, sẽ có phân tích kỹ hơn về kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay trong thời gian tới.

Tuệ Nguyễn

>> “Nóng” tuyển sinh lớp 10 vào trường ngoài công lập
>> Vụ gian lận thi cử nghiêm trọng ở Bắc Giang: Đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ, giáo viên
>> Thi thử 2,2%, thi thật 99,56%
>> Các tỉnh, thành tiếp tục công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT
>> Nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp !
>> Trường THPT dân lập Đồi Ngô đỗ tốt nghiệp 78,39%
>> Hà Nội: 98,24% đỗ tốt nghiệp THPT
>> Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp nhiều tỉnh thành cao hơn năm trước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.