Tập trận rầm rộ trên bán đảo Triều Tiên

19/06/2012 03:53 GMT+7

CHDCND Triều Tiên cáo buộc Mỹ biến Hàn Quốc thành căn cứ quân sự khi đang diễn ra 3 cuộc tập trận lớn trong khu vực bán đảo.

Tập trận rầm rộ trên bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ triển khai chiến đấu cơ F-15K để tập trận với Mỹ - Ảnh: Chosun Ilbo

Ngày 18.6, lính thủy đánh bộ Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 3 ngày trên Hoàng Hải, gần biên giới biển với CHDCND Triều Tiên. Yonhap dẫn lời giới chức quân đội cho hay cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng ứng phó “hành động khiêu khích của kẻ thù”, nhưng không nói rõ số lượng binh sĩ tham gia. Đến ngày 21.6, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành diễn tập chung 2 ngày ở vùng biển phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Tham gia tập trận 3 bên lần đầu tiên này có tàu sân bay Mỹ USS George Washington, các loại tàu chiến, tàu hậu cần và một số máy bay với các bài thao luyện tìm kiếm cứu hộ và chặn đường tiếp tế.

Song song đó, trong ngày 22.6, lực lượng Hàn Quốc và Mỹ sẽ tổ chức tập trận bắn đạn thật chung lớn nhất từ trước tới nay gần biên giới liên Triều, nhằm đánh dấu 62 năm ngày chiến tranh Triều Tiên bùng nổ (25.6.1950). Yonhap hôm qua dẫn lời giới chức Seoul cho hay tham gia có hơn 2.000 binh sĩ, chiến đấu cơ F-15K, trực thăng chiến đấu Apache và nhiều xe tăng. Nội dung tập trận giả định binh sĩ miền Bắc tấn công xuống miền Nam như 62 năm trước và lực lượng Hàn - Mỹ sẽ phối hợp ứng phó cũng như phản công. Sau cuộc diễn tập, hải quân Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành tuần tra ở Hoàng Hải trong vòng 3 ngày, bắt đầu từ 23.6, với sự tham gia của tàu USS George Washington.

Mặt khác, Seoul và Washington đang có kế hoạch kết hợp hệ thống tên lửa phòng vệ riêng rẽ của hai bên tại Hàn Quốc, nhằm tăng cường khả năng ứng phó tên lửa của Bình Nhưỡng, theo tờ Chosun Ilbo ngày 18.6. Một quan chức thuộc Lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc (USFK) cho hay lực lượng này đang mua hệ thống tên lửa chiến thuật đất đối đất tầm xa và hệ thống phóng tên lửa hàng loạt có khả năng đánh chặn tên lửa từ CHDCND Triều Tiên. Trước đó, Tư lệnh USFK James Thurman cho hay đã đề nghị Lầu Năm Góc tăng cường trực thăng Apache tại nước đồng minh.

Trước những động thái trên, CHDCND Triều Tiên hôm qua cáo buộc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Đông Băc Á, cho rằng đây là hành động khiêu khích Bình Nhưỡng và “kích phát chiến tranh khu vực”, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA. Do đó, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ tăng cường “phòng vệ bằng mọi cách” để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Ngoài ra, Bình Nhưỡng còn lên án cuộc gặp giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Hàn - Mỹ ở Washington hồi tuần trước, cho rằng sự kiện này nhằm thảo luận việc “biến Hàn Quốc thành căn cứ để Mỹ thực hiện chiến lược thống trị châu Á”.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.