Nhiều tàu cá vẫn đang trong vùng nguy hiểm

19/06/2012 13:20 GMT+7

(TNO) Ngày 19.6, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết nhiều tàu cá của ngư dân vẫn đang nằm trong vùng nguy hiểm trong khi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

* “Tàu lạ” đâm vỡ tàu ngư dân

>> Cứu nhiều ngư dân gặp nạn trên biển
>> Ngư dân bị nạn ở Hoàng Sa cập bến an toàn

Đến sáng 19.6, các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Phú Yên đã thông báo vị trí và hướng di chuyển của bão để 23.986 tàu cá đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa có 394 tàu cá cùng 3.946 ngư dân (TP.Đà Nẵng có 24 tàu/475 ngư dân, Quảng Ngãi có 50 tàu/592 ngư dân, Bình Định có 320 tàu/2.879 ngư dân).

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho biết sau hơn một ngày quần thảo trên vùng biển cách TP.Đà Nẵng 90 hải lý, tàu SAR 412 vẫn chưa tìm thấy tàu cá bị nạn QB 92109.


Tàu SAR 412 của Đà Nẵng MRCC sau hơn một ngày tìm kiếm vẫn chưa thấy tung tích tàu bị nạn QB 92109 cùng 7 ngư dân - Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, lúc 19 giờ 30 ngày 16.6, tàu cá QB 92109 do chủ tàu kiêm thuyền trưởng Nguyễn Văn Sửu (trú ở Đức Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình) điều khiển cùng 7 ngư dân đang đánh cá ở tọa độ 16,20 độ vĩ bắc; 109 độ kinh đông thì đột ngột mất liên lạc với gia đình.

Hiện tàu SAR 412 đã tạm dừng tìm kiếm tàu QB 92109, chuyển hướng sang tọa độ 14,25 độ vĩ bắc; 111,58 độ kinh đông để cứu nạn tàu QB 92836 cũng đang gặp sự cố.

Một tàu cá khác của Quảng Bình là tàu QB 93436 của ông Nguyễn Văn Nam có 8 ngư dân cũng bị chết máy tại vị trí 14,40 độ vĩ bắc; 111,47 độ kinh đông, thả trôi từ ngày 17.6 trong khi tàu không có bộ đàm cầu cứu.

Một chiếc tàu ở gần đó đã làm trung gian liên lạc nhưng không thể lai dắt vì tàu nhỏ.

* Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho biết thêm, hiện tàu cá BĐ 51069 cũng đang lai dắt tàu BĐ 95289 của ông Vũ Văn Vinh vào cảng Nha Trang.


Tàu cá của ngư dân miền Trung liên tiếp bị nạn trong mấy ngày qua do ảnh hưởng bão số 2 - Ảnh: Bùi Tấn Nguyên

Nguyên do lúc 9 giờ 15 ngày 15.6, tàu ông Vinh cùng 10 ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển 11,34 độ vĩ bắc; 112 độ kinh đông thì bị “tàu lạ” ký hiệu MFHL có 2 chữ Hán phía sau đâm mạnh.

Tàu BĐ 95289 bị vỡ vỏ, hỏng nặng, rất may tàu BĐ 51069 gần đó ứng cứu lúc 15 giờ cùng ngày.

Ngoài ra, sau khi Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao có công hàm gửi Đại sứ quán Trung Quốc, 8 tàu cá của Quảng Ngãi đã vào tránh bão ở đảo Hải Nam an toàn.

* Trong diễn biến khác, trung tá Lê Trọng Phổ - Chủ nhiệm chính trị Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết lúc 10 giờ 50 phút sáng nay 19.6, tàu Cảnh sát biển 9002 bắt đầu tiến hành lai dắt tàu cá bị nạn QNa 91549 của thuyền trưởng Trần Bẹn (trú xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) vào bờ sau nhiều giờ vật lộn với sóng dữ.

Tàu QNa 91549 cùng 12 ngư dân bị hỏng máy, trôi dạt từ 7 giờ sáng 17.6 trong khi biển động dữ dội, cách bờ 270 hải lý về phía đông bắc.

Sau gần 42 giờ vượt biển, tàu CSB 9002 đã tiếp cận được tàu bị nạn lúc 7 giờ 50 phút sáng nay 19.6 tại vị trí 16,1 độ vĩ bắc; 114 độ kinh đông.


Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 9002 thực hiện nối dây lai dắt tàu bị nạn - Ảnh: Nguyễn Tú

Tuy nhiên do sóng gió cấp 7, 8; hai tàu không thể cập mạn nhau.

Đại úy Trương Bá Long, Trưởng ban tác chiến Phòng tham mưu Vùng Cảnh sát biển 2, quyết định ném dây, các chiến sĩ cùng bác sĩ quân y phải đu dây đưa lương thực, thuốc men sang tàu bị nạn.

12 ngư dân lúc này đã kiệt sức vì vật lộn nhiều giờ với sóng gió, trong đó có 1 ngư dân bị ốm từ trước nên sức khỏe càng suy kiệt.

Sau khi chăm sóc y tế, các chiến sĩ tàu CSB 9002 tiến hành làm dây lai dắt.

Trung úy Ngô Thái Cảnh, thuyền trưởng tàu CSB 9002 báo về hiện hai tàu đang cách quân cảng Kỳ Hà (H.Núi Thành, Quảng Nam) khoảng 320 hải lý về phía đông bắc, dự kiến sẽ kéo tàu cá cùng ngư dân về an toàn sau 56 giờ vượt biển.

Nguyễn Tú

>> Cứu được 2 ngư dân bị sóng nhấn chìm tàu
>> Cứu 2 tàu cá cùng 34 ngư dân
>> 35 ngư dân được cứu sau 2 ngày trôi dạt trên biển
>> Tàu cảnh sát biển vùng 2 đưa 11 ngư dân vào bờ
>> Cứu nạn ở Hoàng Sa
>> Cuộc tìm kiếm thần kỳ của bạn chài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.