Không quân Nga sẽ nhận 10 máy bay đánh chặn MiG-31BM

19/06/2012 09:56 GMT+7

(TNO) Quân khu Miền trung của Không quân Nga sẽ nhận 10 chiếc máy bay đánh chặn MiG-31BM đầu tiên và hai trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 trong năm nay, theo RIA-Novosti ngày 18.6.

Trước đó, Không quân Nga thông báo lực lượng này muốn nhận tới 60 chiếc MiG-31BM từ đây tới năm 2020, theo một hợp đồng được ký với tập đoàn United Aircraft Corporation (Nga) vào năm 2011.

MiG-31BM là phiên bản được thay đổi đáng kể từ chiếc MiG-31, với hệ thống điện tử và dữ liệu kỹ thuật số được nâng cấp, radar giám sát nhiều hướng, buồng lái đa năng và hệ thống kiểm soát vũ khí mạnh hơn.

Nhờ đó, MiG-31BM có thể phát hiện các mục tiêu trên không cách xa 320 km và cùng lúc theo dõi 10 mục tiêu.

MiG-31BM còn có thể mang tên lửa không đối không mới, trong đó có tên lửa tầm xa K-37M, vốn được thiết kế riêng cho loại chiến đấu cơ này, theo nhà phân tích Douglas Barrie tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (Anh).

Văn Khoa

>> Thế trận hải quân châu Á - Thái Bình Dương
>> Tiêm kích tuần tiễu Trường Sa
>> Su-27 ra Trường Sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.