Dân Đài Loan ăn hơn 100.000 tấn thịt bò siêu nạc

19/06/2012 03:46 GMT+7

Theo tờ China Times của Đài Loan, Viện Lập pháp đảo này sắp họp bất thường để xử lý vấn đề thịt bò Mỹ đang gây nhiều tranh cãi. Tối 17.6,

Lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu triệu tập đại diện chính quyền và nghị viện để họp khẩn báo cáo vụ án “thịt bò Mỹ” vốn kéo dài suốt 8 năm dưới trào đảng Dân tiến. Theo số liệu trong buổi họp, Quốc dân đảng hồi năm 2006 đã công bố “chỉ kiểm tra thịt heo, không kiểm tra thịt bò”. Vì thế, người dân Đài Loan tiêu thụ 100.000 tấn thịt bò Mỹ siêu nạc nhiễm chất tăng trọng ractopamine suốt từ năm 2006-2011. Sau đó, đảng Dân tiến cũng giấu nhẹm sự thật này, khiến ông Mã Anh Cửu rơi vào tình trạng khó xử và cho rằng “Nếu sớm biết sự việc sẽ giải quyết tốt hơn”.

Lucy Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.