Chứng khoán tăng nhờ bầu cử

19/06/2012 09:00 GMT+7

* Facebook tăng giá ấn tượng, trở lại mốc 31 USD/CP (TNO) Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần mới (vào rạng sáng 19.6, giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán thế giới đã ghi nhận sự tăng điểm ở hầu hết các chỉ số tại châu Á và Mỹ. Tuy nhiên, chứng khoán khu vực châu u biến động với sắc xanh - đỏ đan xen.

* Facebook tăng giá ấn tượng, trở lại mốc 31 USD/CP

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần mới (vào rạng sáng 19.6, giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán thế giới đã ghi nhận sự tăng điểm ở hầu hết các chỉ số tại châu Á và Mỹ. Tuy nhiên, chứng khoán khu vực châu u biến động với sắc xanh - đỏ đan xen.

>> Giá dầu và chứng khoán đồng loạt tăng phiên cuối tuần

Tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 ghi nhận phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp kể từ cuối tuần trước.

Trong phiên này, S&P 500 tăng thêm 0,1%, lên thành 1.344,78 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,8%, chốt phiên ở mức 2.895,33 điểm. Riêng chỉ số Dow Jones Industrial bất ngờ giảm nhẹ 0,2%, xuống còn 12.741,82 điểm.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, đảng Dân chủ mới của Hy Lạp với chủ trương ủng hộ việc quốc gia này ở lại khối đồng tiền chung châu u (eurozone) giành thắng lợi trước đảng Dân chủ cánh tả trong cuộc bầu cử cuối tuần qua là thông tin tích cực nhất củng cố tâm lý các nhà đầu tư.

Theo kết quả này, giới phân tích và đầu tư sẽ gạt bớt lo lắng về những hệ lụy nếu Hy Lạp rời bỏ eurozone.

Tuy nhiên, lãi suất trái phiếu chính phủ của Tây Ban Nha tiếp tục tăng cao lại là thông tin bất lợi đối với thị trường chứng khoán phiên này - dấu hiệu cho thấy khủng hoảng nợ công tấn công mạnh hơn vào xứ bò tót.

Có 8 trong 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 tăng điểm trong phiên 18.6, trong đó dẫn đầu là nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu và cổ phiếu công nghệ. Nhóm cổ phiếu của các công ty xây dựng nhà tại Mỹ cũng tăng 3,5% trong phiên này.

Các cổ phiếu tăng giá điển hình như: cổ phiếu của Apple tăng 2%; cổ phiếu của hãng xây dựng D.R. Horton tăng 3,9%; cổ phiếu của Lennar tăng 4,1%.

Cổ phiếu của Facebook phiên này tiếp tục tăng 4,7%, trở lại mức giá 31,41 USD/CP. Như vậy, mã CP này tăng 15% trong 3 phiên liên tiếp.

* Tại châu Á, các chỉ số chứng khoán cũng nhờ tin tức từ cuộc bầu cử Hy Lạp mà tăng điểm ấn tượng. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 1,4% ngay trong phiên đầu tuần này.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giành thêm 151,7 điểm, tương đương tăng 1,77%, lên chốt phiên ở mức 8.721,02 điểm. HSI của Hồng Kông cũng không kém, giành 193,87 điểm, tương đương tăng 1,01% so với cuối tuần trước, lên thành 19.427,81 điểm.

Trên các thị trường khác trong khu vực: chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt tăng nhẹ 0,4% và 0,51%. KOSPI của Hàn Quốc tăng 1,81%. S&P/ASX 200 của Úc tăng 1,96%.

* Tại châu u, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0,22%, lên thành 5.491,09 điểm. Trong khi đó CAC 40 của Pháp lại quay đầu để mất 0,69%, xuống chốt phiên 18.6 ở mức 3.066,19 điểm. DAX của Đức tăng 0,3% lên thành 6.248,2 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm mạnh 2,96%. FTSE MIB của Ý giảm 2,85%. ASE của Hy Lạp tăng mạnh 3,64%.

Thu Hạnh

>> Giá dầu bất ngờ tăng mạnh
>> Giá dầu, chứng khoán đồng loạt giảm
>> Chứng khoán u, Mỹ tăng điểm
>> Chứng khoán u, Mỹ diễn biến bất ngờ trong phiên đầu tuần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.