"Tài năng" vẽ bằng ngực trần ở Thái Lan

18/06/2012 15:57 GMT+7

(TNO) Một phần trình diễn của chương trình Thailand’s Got Talent đã gây ra một cuộc tranh cãi về đạo đức, sau khi thí sinh nữ vẽ lên tấm vải bằng ngực trần của mình.

(TNO) Một phần trình diễn của chương trình Tìm kiếm Tài năng Thái Lan (Thailand’s Got Talent) đã gây ra một cuộc tranh cãi về đạo đức, sau khi thí sinh nữ vẽ lên tấm vải bằng ngực trần của mình, theo hãng tin AP.

Bộ trưởng Văn hóa Thái Lan Sukumol Khunploem ngày 18.6 đã triệu tập các nhà sản xuất chương trình đến để yêu cầu họ giải thích về vụ việc trên. Bà khẳng định việc khỏa thân trên truyền hình công cộng được xem là không phù hợp ở Thái Lan.

“Phải có giới hạn trong biểu diễn nghệ thuật. Tôi đã bị sốc khi xem clip đó”, báo Bangkok Post dẫn lời bà Sukumol phát biểu.

Vào tối 17.6, chương trình phát hình ảnh một cô gái 23 tuổi trao đổi đôi câu hết sức lịch sự với ban giám khảo trước khi quay vào tấm vải. Cô từ từ cởi áo ngoài và áo ngực, đổ sơn nhiều màu lên ngực mình, và chà xát cơ thể lên trên tấm vải.

Cô gái được lọt vào vòng sau, sau khi một giám khảo nữ đánh rớt cô nhưng hai giám khảo nam bỏ phiếu ủng hộ.

Nữ thí sinh mang số 5305744 cho biết, nếu cô vẽ theo cách bình thường thì sẽ chẳng có gì đặc biệt, theo Bangkok Post.

Khang Huy

>> Buraydah's Got Talent không nhạc, không phụ nữ
>> Bị chê, Nguyên Vũ vẫn đắt show
>> Kelly Brook được mời "qua đêm" với giá 1 triệu euro

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.