Mới có một công ty xe khách giảm giá vé

18/06/2012 16:33 GMT+7

(TNO) Ngày 18.6, ông Trần Văn Phương, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây (TP.HCM) cho hay sau khi giá xăng dầu giảm, đến nay chỉ có Công ty TNHH vận tải Kumho Samco thông báo giảm giá cước.

Theo đó, Kumho Samco giảm giá 5.000 đồng/vé, từ 170.000 đồng xuống còn 165.000 đồng trên tuyến TP.HCM đi Rạch Giá, Kiên Lương (Kiên Giang).

Ông Phương cho hay ngoài Kumho Samco giảm giá vé ở mức khá thấp, đến nay chưa có doanh nghiệp vận tải nào ở Bến xe Miền Tây giảm giá cước.

 
Nhiều doanh nghiệp xe khách chưa giảm giá vé - Ảnh: Trung Hiếu

Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho hay chưa có doanh nghiệp nào thông báo giảm giá cước.

Ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP.HCM cho hay mức giảm 500 đồng/km như vừa qua là doanh nghiệp taxi đã cố gắng lắm rồi. Đáng lẽ ra cước taxi chỉ giảm 200-300 đồng/km.

Theo ông Hỷ, giá xăng dầu giảm nhẹ nhưng hiện nay khá nhiều doanh nghiệp taxi phải vay vốn với lãi suất cao (17-18%/năm). Chưa kể có doanh nghiệp còn đang trả nợ vốn vay cũ với lãi suất 19-20%/năm. Đây là lý do khiến nhiều doanh nghiệp taxi chưa thể giảm giá nhiều. 

Nhiều doanh nghiệp vận tải cho hay để giá cước vận tải giảm thì lãi suất ngân hàng cần phải giảm ở mức 12- 13%/năm như chỉ đạo của Chính phủ.

Đình Quân

>> Làm ngơ chuyện giảm giá cước
>> DN xuất khẩu gặp khó vì giá cước tàu biển tăng vùn vụt
>> Doanh nghiệp vận tải “cân nhắc” tăng giá
>> Giá xăng tăng 900 đồng/lít
>> Xuất khẩu gặp khó vì cước tàu tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.