Hút thuốc thụ động gây nhiều bệnh

18/06/2012 10:55 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy, những người thường xuyên phơi nhiễm khói thuốc sẽ tăng nguy cơ tử vong vì nhiều căn bệnh khác nhau.

(TNO) Một nghiên cứu mới cho thấy, những người thường xuyên phơi nhiễm khói thuốc sẽ tăng nguy cơ tử vong vì nhiều căn bệnh khác nhau, theo Times of India.

Các nhà nghiên cứu theo dõi suốt hai thập niên qua với 910 đối tượng hút thuốc thụ động tại Trung Quốc, do tiến sĩ Yao He tại Bệnh viện tổng quát PLA ở Bắc Kinh (Trung Quốc) làm trưởng nhóm.

Hút thuốc thụ động tăng nguy cơ ung thư phổi và bệnh tim
Hút thuốc thụ động tăng nguy cơ bệnh ung thư phổi và tim mạch - Ảnh: Shutterstock

Lúc bắt đầu nghiên cứu, 44% đối tượng sống chung với người hút thuốc và 53% đối tượng hít phải khói thuốc từ môi trường làm việc.

Sau 17 năm theo dõi, 249 đối tượng chết vì bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi, bệnh lý khí thũng.

Tác giả nghiên cứu cho biết, các đối tượng tham gia nghiên cứu chết vì đột quỵ hoặc bệnh phổi, hai căn bệnh hàng đầu liên quan đến việc hút thuốc thụ động.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Chest.

Ngọc Lam

>> Bỏ thuốc lá không bao giờ trễ
>> Muốn cai thuốc, hãy ăn rau quả
>> Nhỏ hít khói thuốc lá, lớn dễ bệnh hô hấp
>> Gần 6 triệu người chết vì thuốc lá mỗi năm
>> Hút thuốc lá dễ mắc bệnh ngoài da
>> Trẻ nhiễm khói thuốc có thể gặp vấn đề hô hấp kéo dài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.