Đến lượt Trung Quốc rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough

18/06/2012 13:59 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vào hôm nay, 18.6, thông báo nước này sẽ rút các tàu cá khỏi bãi cạn tranh chấp Scarborough ở biển Đông sau khi Philippines thực hiện hành động tương tự.

Cuộc đối đầu ở bãi cạn Scarborough nổ ra vào tháng 4 sau khi Philippines cáo buộc ngư dân Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của họ.

Trung Quốc vốn tuyên bố chủ quyền tại bãi cạn không người ở và phái các tàu hải giám đến bảo vệ các ngư dân, theo AP.

Vào cuối tuần qua, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã ra lệnh cho hai chiếc tàu nước này rút khỏi bãi cạn vì thời tiết xấu.

Theo AP, tòa đại sứ Trung Quốc tại Manila đã đưa ra thông báo trong hôm nay, 18.6, nói rằng nước này sẽ gửi một tàu cứu hộ đến hỗ trợ các tàu cá di chuyển đến nơi an toàn để tránh cơn bão đang thổi qua khu vực.

Sơn Duân

>> Philippines sẽ đưa tranh chấp Scarborough ra tòa
>> Mỹ tăng cường trực thăng chiến đấu cho Hàn Quốc
>> Trung Quốc sẽ tập trận ở Tây Thái Bình Dương
>> Tướng Mỹ kêu gọi phê chuẩn UNCLOS
>> Căng thẳng với Trung Quốc đẩy Philippines nghiêng về phía Mỹ
>> Trung Quốc, Philippines đồng ý kiềm chế trong tranh chấp ở bãi cạn Scarborough
>> Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ủng hộ COC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.