Cứu ngư dân gặp nạn

18/06/2012 03:30 GMT+7

Lúc 21 giờ 30 ngày 17.6, tàu SAR 274 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa 8 ngư dân của tàu cá ĐNa 90538 vào bờ an toàn sau hơn 24 giờ ứng cứu.

Trước đó, trưa 16.6, tàu ĐNa 90538 do ông Nguyễn Văn Hai (45 tuổi, trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) làm thuyền trưởng cùng 7 ngư dân khác bị gãy bánh lái, bị phá nước ở vị trí cách bờ khoảng 80 hải lý. Lúc này biển động mạnh, gió tây nam cấp 6, 7 giật trên cấp 7, tinh thần ngư dân hoảng loạn do tàu bị thả trôi, lắc mạnh sắp chìm. Trực ban Đà Nẵng MRCC đã trấn an, hướng dẫn ngư dân bịt lỗ thủng, bơm nước khỏi khoang tàu và điều động tàu SAR 274 lên đường lúc 18 giờ 30 cùng ngày. 4 tiếng sau, tàu SAR 274 tiếp cận tàu cá và lai dắt với tốc độ 2-3 hải lý/giờ trong thời tiết khắc nghiệt. Sau khi vào bờ, Đà Nẵng MRCC đã tặng quà động viên ngư dân và giúp ngư dân sửa chữa tàu.

Ngày 17.6, đại úy Nguyễn Việt Khái, Đồn phó quân sự, Đồn biên phòng Cái Đôi Vàm (Cà Mau) cho biết khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, tàu CM: 1352 TS của anh Đặng Văn Linh (39 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, H.Phú Tân) hoạt động nghề đóng đáy ruốc, bị sóng đánh chìm khi đang hoạt động cách bờ khoảng 4 hải lý; cả 3 người trên tàu bị trôi dạt trên biển. Nhận được tin báo, đồn biên phòng cử 5 cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng 1 phương tiện của dân địa phương ra biển tìm kiếm, cứu hộ. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được cả 3 người đưa vào bờ an toàn. Hiện địa phương đang giúp gia đình anh Linh trục vớt phương tiện.

Nguyễn Tú - Lê Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.