Bộ NN-PTNT kiểm tra chống dịch heo tai xanh tại Đồng Nai

18/06/2012 20:43 GMT+7

(TNO) Ngày 18.6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần đã đến kiểm tra thực tế việc chống dịch heo tai xanh tại Đồng Nai.

(TNO) Ngày 18.6, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần đã đến kiểm tra thực tế việc chống dịch heo tai xanh tại Đồng Nai.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, sau khi UBND tỉnh công bố dịch tai xanh tại xã Hiếu Liêm và thị trấn Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu), đến nay lại xuất hiện thêm hai vùng có nguy cơ cao là xã Vĩnh Tân và Trị An (đều thuộc H.Vĩnh Cửu).

 Bộ NN-PTNT kiểm tra chống dịch heo tai xanh tại Đồng Nai - nd
Tiêu hủy heo tai xanh tại H.Vĩnh Cửu

Nguyên nhân là hai xã này có gần 850 con heo của 61 hộ dân bị mắc bệnh và phải tiêu hủy 290 con heo.

UBND tỉnh đã đẩy mạnh công tác chống dịch, tổ chức tiêu độc, khử trùng và lập 5 chốt kiểm dịch để kiểm soát tình hình vận chuyển heo ra, vào vùng dịch.

Lo ngại dịch diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần đề nghị tỉnh Đồng Nai trong vòng 15 ngày tới, phải huy động mọi lực lượng tập trung bao vây dập tắt dịch bệnh tai xanh tại Vĩnh Cửu.

Đồng thời yêu cầu tỉnh khuyến cáo người dân nên sử dụng vắc xin JXA1-R, và có các giải pháp quyết liệt để chống dịch lan rộng.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> 14 ổ dịch heo tai xanh ở Bạc Liêu
>> Kỷ luật trưởng trạm thú y kê khống gia súc được tiêm phòng
>> Bùng phát dịch heo tai xanh tại Đồng Nai
>> Tiêu hủy gần 19.000 con heo mắc bệnh tai xanh
>> Khống chế thành công dịch heo tai xanh
>> Làm rõ nguyên nhân Trung Quốc tạm dừng nhập thịt từ VN
>> Cơ hội chấn chỉnh ngành chăn nuôi
>> Truy bắt xe chở 133 con heo từ vùng dịch vào TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.