Đắk Lắk: 97,46% thí sinh đậu tốt nghiệp THPT

16/06/2012 17:28 GMT+7

(TNO) Ngày 16.6, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết toàn tỉnh này có 22.524 học sinh (cả hệ giáo dục phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên) đậu tốt nghiệp THPT.

(TNO) Ngày 16.6, Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết toàn tỉnh này có 22.524 học sinh (cả hệ giáo dục phổ thông và hệ giáo dục thường xuyên) đậu tốt nghiệp THPT.

Ở hệ giáo dục phổ thông, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp đạt 97,46% (tăng 8,53% so với năm 2011).

Hệ giáo dục thường xuyên, tỷ lệ hoc sinh tốt nghiệp đạt 70,74% (giảm 2,75%).

Có 6 trường đậu tốt nghiệp 100%: THPT chuyên Nguyễn Du, THPT Buôn Ma Thuột, THPT thực hành Cao Nguyên, THPT Dân tộc nội trú Tây Nguyên, THPT Buôn Đôn và Trường Văn hóa 3.

Toàn tỉnh có 72 thí sinh tốt nghiệp loại giỏi, 1.660 thí sinh loại khá và 20.792 thí sinh loại trung bình.

Thí sinh Nguyễn Thị Thu Thủy (lớp 12A3 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm) tốt nghiệp với số điểm cao nhất tỉnh (56 điểm).

T.N.Quyền

>> Lâm Đồng: Trên 99,2% học sinh tốt nghiệp THPT
>> Cần Thơ: 99,68% thí sinh đậu tốt nghiệp THPT
>> Thủ khoa TP.HCM là học sinh trường tư thục
>> Nhiều nơi đỗ tốt nghiệp hơn 99%
>> 18/22 trường THPT ở Hậu Giang đỗ tốt nghiệp 100%
>> Tỷ lệ tốt nghiệp tỉnh Hưng Yên đến 99,9%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.