Trung Quốc bắt hơn 200 nghi phạm dùng thẻ ATM giả

15/06/2012 11:56 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữa 208 nghi phạm và tịch thu hàng ngàn thẻ ngân hàng giả trong vụ gian lận tới 157 triệu USD, theo Tân Hoa xã ngày 15.6.

Bộ Công an Trung Quốc thông báo vụ truy quét đường dây nói trên bắt đầu từ tháng 11.2011, khi hai kẻ lừa đảo gốc Đài Loan bị bắt quả tang rút tiền tại máy ATM bằng thẻ giả ở thành phố Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang.

 Trung Quốc bắt hơn 200 nghi phạm dùng thẻ ATM giả - nd
Cảnh sát Trung Quốc kêu gọi người dùng kẻ ATM cảnh giác - Ảnh: Reuters

Sau đó, giới chức phát hiện thiết bị làm thẻ ngân hàng giả tại nhà của hai nghi phạm nói trên.

Từ đó, cảnh sát tiến hành điều tra mạng lưới gian lận lớn này, vốn hoạt động ở tám khu vực cấp tỉnh tại Trung Quốc.

Đến ngày 11.6.2012, cảnh sát đã triệt phá băng nhóm này, khi bắt giữ hai nghi phạm quan trọng, một người từ Đài Loan và người kia từ Hàn Quốc.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, nhiều nghi phạm đã mua số điện thoại di động của khách hàng tại các ngân hàng ở Hàn Quốc trên internet, rồi sau đó dùng danh nghĩa những cơ quan thực thi pháp luật nước này thuyết phục họ cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho các website lường đảo.

Sau đó, tên và mật khẩu tài khoản ngân hàng được chuyển cho nhiều nghi phạm khác để làm thẻ ATM giả và tiền rút từ những thẻ ATM này được chuyển vào các tài khoản ở Hàn Quốc và Đài Loan.

Văn Khoa

>> Ngân hàng "chạy trốn" khỏi ATM?
>> Máy ATM “hào phóng”
>> Nhiều máy ATM Đông Á không chịu “nhả” tiền
>> Rút tiền bằng thẻ ATM giả
>> Tạm giữ 3 người Malaysia dùng thẻ tín dụng giả rút tiền
>> Bắt quả tang 2 người nước ngoài dùng thẻ ATM giả rút tiền
>> Rồng rắn" rút tiền ATM cận tết
>> Vụ bắt kẻ dùng thẻ ATM giả rút tiền: Có 3 người nước ngoài liên quan
>> Bắt kẻ dùng thẻ ATM giả rút tiền
>> Ăn cắp thông tin thẻ ATM
>> Đạo chích Trung Quốc tấn công ATM
>> Làm giả thẻ ATM rút hơn 3 tỷ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.