Giá dầu bất ngờ tăng mạnh

15/06/2012 08:47 GMT+7

* Chứng khoán thế giới tăng giảm đan xen (TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (15.6, giờ VN), giá dầu thô giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ tăng mạnh trở lại.

* Chứng khoán thế giới tăng giảm đan xen

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (15.6, giờ VN), giá dầu thô giao kỳ hạn tại New York (Mỹ) và London (Anh) bất ngờ tăng mạnh trở lại.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 14.6, giá dầu thô WTI giao tháng 7.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 83,91 USD/thùng, tăng 1,29 USD/thùng, tương đương tăng 1,6% so với phiên trước đó. Đây là phiên tăng mạnh nhất kể từ 11.4 tới nay.

Sau thời điểm chốt phiên, giá dầu thô tại đây trong các giao dịch điện tử vẫn tiếp tục tăng nhẹ và đạt tới 84,37 USD/thùng.

Tại London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 8 tăng 0,5% lên chốt phiên ở mức 97,17 USD/thùng. Giá dầu loại này đã có lúc tăng mạnh tới 1,1% lên mức 97,8 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 7 khép lại phiên giao dịch cuối cùng với mức 97,03 USD/thùng, giảm nhẹ 0,1 USD/thùng.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính giúp giá dầu thô tăng trong phiên này là thông tin Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ xem xét nới lỏng các chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, các thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng đề nghị xem xét việc cắt giảm sản lượng để tránh dư thừa nguồn cung dầu thô trên thị trường thế giới.

Theo phát biểu mới đây của Tổng thư ký OPEC Abdalla El-Badri thì sản lượng xuất khẩu dầu thô của khối này hiện đang cao hơn 1,6 triệu thùng so với định mức trần.

Ngoài ra, một vài thông tin khác cũng tác động tới diễn biến thị trường dầu thô phiên này. Đáng nhắc đến là báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ trong tuần trước đã tăng thêm 6.000 trường hợp, lên thành 386.000 hồ sơ, cao hơn mức dự đoán của các chuyên gia. Điều này đã phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu thô trên thị trường do lo ngại tác động tới lượng cầu tiêu thụ.

Chi phí sinh hoạt tại Mỹ trong tháng 5 vừa qua được thống kê đã giảm mạnh nhất trong vòng hơn ba năm qua, thông tin này được đánh giá là sẽ giúp các quan chức Fed linh động hơn trong việc tiến hành các kế hoạch mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

* Trên thị trường chứng khoán thế giới, Phố Wall (Mỹ) "bật xanh" trên diện rộng, châu u ghi nhận sự tăng giảm đan xen của các chỉ số, riêng châu Á thì "sắc đỏ" chiếm chủ đạo trên bảng giao dịch điện tử trước thông tin tín nhiệm tín dụng của Tây Ban Nha bị hạ liền 3 bậc.

Chỉ số thị trường S&P 500 của Mỹ tăng 1,08% trong phiên này, lên chốt phiên ở mức 1.329,1 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial giành lại 155,53 điểm, tương đương tăng 1,24%, lên thành 12.651,91 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,6%, lên thành 2.836,33 điểm.

Chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực châu u giảm 0,3%, đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của chỉ số này. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,31%, xuống còn 5.467,05 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng nhẹ 0,08%, lên thành 3.032,45 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,23%, xuống còn 6.138,61 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 1,22% và chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 1,47%.

Tại châu Á, chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 0,5% trong phiên này.

Ghi nhận trên các thị trường thành viên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,22%, xuống còn 8.568,89 điểm. Chỉ số HSI của Hồng Kông để mất 218,12 điểm, tương đương giảm 1,15%, xuống còn 18.808,4 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt giảm 0,99% và 0,78%. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,23%, riêng chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,65%.

Thu Hạnh

>> Giá dầu, chứng khoán đồng loạt giảm
>> Giá dầu, chứng khoán đồng loạt giảm
>> Giá dầu, chứng khoán đồng loạt giảm
>> Nợ cũ lãi cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.