Vòng tay “đo” tâm trạng

14/06/2012 11:19 GMT+7

Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation của tỉ phú Mỹ Bill Gates đã chi 1,1 triệu USD để thực hiện dự án “vòng tay đo tâm trạng” như một trong nhiều biện pháp cải thiện chất lượng giáo viên của mình.

Quỹ Bill & Melinda Gates Foundation của tỉ phú Mỹ Bill Gates đã chi 1,1 triệu USD để thực hiện dự án “vòng tay đo tâm trạng” như một trong nhiều biện pháp cải thiện chất lượng giáo viên của mình.

Hệ thần kinh con người kiểm soát các tuyến mồ hôi do đó độ truyền dẫn của da có thể được sử dụng như là một chỉ số phản ứng cảm xúc. Chiếc vòng đeo tay này sẽ đo độ dẫn điện của da để nhận biết học sinh có đang thích thú với bài giảng của giáo viên hay không.

Trường đại học Clemson (Mỹ) đã đầu tư gần 500.000 USD để thử nghiệm nghiên cứu này nhằm xác định tính khả thi và tiện ích của thiết bị này trong trường học.

Theo Anh Thư / Tuổi Trẻ / Daily Mail

 

>> Vòng đeo tay phát hiện giáo viên dạy dở
>> Tài sản dân Mỹ mất giá gần 40% vì khủng hoảng kinh tế
>> Tỉ phú thế giới "méo mặt" vì khủng hoảng
>> Phụ nữ giàu nhất thế giới là tỉ phú Úc
>> Bill Gates vẫn giàu nhất nước Mỹ
>> Bill Gates tuyên chiến với… nhà xí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.