Nổ nhà máy thép ở Ấn Độ, 11 người chết

14/06/2012 18:45 GMT+7

(TNO) Một vụ nổ lớn tại một nhà máy thép ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng, theo BBC dẫn nguồn từ cảnh sát địa phương ngày 14.6.

Vụ nổ xảy ra khuya 13.6 đã gây ra cháy lớn tại nhà máy Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) ở thành phố Visakhapatnam.

Ít nhất 16 công nhân khác đã bị bỏng nặng.

Vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang kiểm tra một bình ô xy mới được lắp đặt trong nhà máy, theo BBC.

Số tử vong dự kiến sẽ còn gia tăng do nhiều người bị thương hiện trong tình trạng nguy kịch.

Theo các nguồn tin địa phương, hàng chục công nhân và các quan chức cấp cao đã có mặt tại nhà máy vào thời điểm vụ việc xảy ra.

Một tờ báo Ấn Độ đưa tin, ít nhất 3 quan chức cấp cao nằm trong số những người thiệt mạng.

Các nhân chứng cho biết vụ nổ quá lớn đến nỗi nhiều chiếc xe hơi đậu bên ngoài nhà máy đã bị hất tung lên không trung.

Nhà máy Rashtriya Ispat Nigam Limited nằm cách Hyderabad, thủ phủ của bang Andhra Pradesh khoảng 600 km. Đây là một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất của Ấn Độ.

Huỳnh Thiềm

>> Iraq rung chuyển vì hàng loạt vụ đánh bom
>> Ấn Độ ấn định ngày bầu cử tổng thống
>> Cháy khu căn hộ của nam diễn viên Robert De Niro
>> Cháy lớn thiêu rụi siêu thị quần áo trẻ em
>> Cháy nhà nghỉ, hàng trăm người dân hốt hoảng
>> Cháy trung tâm mua sắm ở Qatar, 19 người chết
>> Vụ tàu cá Hàn Quốc bị cháy: Máy bay di tản lên đường đến Nam Cực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.