Đau đớn hơn khi bị cha bỏ rơi

14/06/2012 15:47 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu Mỹ tiết lộ, bị cha mẹ bỏ rơi sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của trẻ sau này. Ngoài ra, sự bỏ rơi của cha sẽ khiến trẻ đau đớn hơn khi bị mẹ bỏ rơi.

Nghiên cứu do hai tác giả là Ronald Rohner và Abdul Khaleque tại Trường đại học Connecticut đồng thực hiện. Kết quả dựa trên 36 cuộc nghiên cứu khắp thế giới liên quan đến 10.000 đối tượng.

Trẻ bị cha bỏ rơi cảm thấy đau hơn mẹ bỏ rơi
Ảnh minh họa: Shutterstock 

Rohner và Khaleque nhận ra rằng trẻ có khuynh hướng cảm thấy lo lắng và bất an hơn, cũng như căm ghét và hung hăng với người khác hơn do trước đó bị cha mẹ bỏ rơi.

Theo UPI, nỗi đau bị bỏ rơi thời thơ ấu có khuynh hướng tồn tại và ảnh hưởng đến tính cách khi trưởng thành.

Rohner cho biết: “Trẻ con và người lớn ở mọi nơi, bất kể sự khác biệt về chủng tộc, văn hóa, giới tính, đều đáp lại chính xác với cùng một tính cách khi chúng bị bỏ rơi bởi người thân”.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng trẻ sẽ bị đau đớn khi bị cha bỏ rơi hơn là bị mẹ bỏ rơi.

Khám phá được xuất bản trên tạp chí Personality and Social Psychology.

Ngọc Lam

>> Giúp trẻ bớt đau
>> Mẹ trẻ hồn nhiên dạy con hư
>> Hai người mẹ của hàng chục đứa trẻ
>> Hạn chế chụp CT cho trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.