Các ông bố bắt đầu chăm sóc con cái từ khi nào?

16/06/2012 13:55 GMT+7

(TNO) Các ông bố đã bắt đầu tham gia vào việc chăm sóc con cái từ trước đây rất lâu, theo Sciencedaily.

Trong một bài báo được đăng tải ngày 13.6 trên trang web Lịch sử và Chính sách, tiến sĩ Laura King từ Trung tâm Lịch sử Y khoa, Trường đại học Warwick (Anh) cho biết, các ông bố đã bắt đầu tham gia vào việc chăm sóc con cái từ trước đây rất lâu, chứ không phải là mới gần đây như nhiều người vẫn nghĩ.

Một nghiên cứu năm 1982 cho thấy 43% các ông bố không bao giờ thay tã cho con. Năm 2000, con số thống kê chỉ còn 3%.

 Các ông bố bắt đầu chăm sóc con cái từ khi nào?
Ảnh minh họa: Shuttertstock

Nghiên cứu năm 2010 của Bộ phận Nghiên cứu dịch tễ học quốc gia cho thấy có đến 65% các ông bố thay  cho con.

Khi quy mô gia đình ngày càng thu nhỏ, các ông bố bà mẹ đã có nhiều thời gian dành cho mỗi đứa con hơn. Giờ làm việc giảm, thời gian nghỉ lễ tăng, cũng có nghĩa là các ông bố đã có thêm nhiều thời gian hơn với các con.

Tiến sĩ King cũng cho biết thêm, có nhiều cứ liệu lịch sử cho thấy các ông bố đã chăm sóc và nuôi nấng các con từ nhiều thế kỷ trước, bao gồm cả việc được phép tạm ngừng công việc để chứng kiến khoảnh khắc đứa con chào đời.

Do vậy, khái niệm “các ông bố hiện đại” để chỉ các ông bố tham gia vào việc chăm sóc con như một hiện tượng mới xuất hiện gần đây, là điều không chính xác, tiến sĩ King nhận định.

Đức Trí

>> Ở nhà chồng nuôi - sướng hay khổ?
>> Ba con của sản phụ 17 tuổi vẫn an toàn
>> Con không muốn chết!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.