Ngư dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc cháy tàu

13/06/2012 11:15 GMT+7

(TNO) Ngày 13.6, ông Phan Văn Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tam Giang, H.Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết: sau khi 38 ngư dân gặp nạn trên biển trở về, chính quyền địa phương đã đến thăm và hỗ trợ bước đầu cho các thuyền viên.

Ước tính tổng thiệt hại trong vụ chìm tàu QNa 91054 lên đến 5 tỉ đồng, bao gồm toàn bộ con tàu trị giá gần 2 tỉ đồng kèm số ngư cụ đánh bắt và số lượng hải sản có trên tàu…

Trước đó, vào sáng ngày 10.6, tàu câu mực số hiệu QNa 91054 bốc cháy dữ dội khi đang đánh bắt tại vùng biển Khánh Hòa. Mặc dù các ngư dân đã ra sức chữa cháy, nhưng chiếc tàu vẫn bị cháy rụi rồi chìm hẳn xuống biển sau hai giờ phát hỏa.

 Tàu của 38 ngư dân Quảng Nam cháy trên biển
Anh Dương Văn Hải, chưa hết bàng hoàng kể lại sự cố hỏa hoạn trên tàu QNa 91054

Một số ngư dân trên tàu QNa 91054 cho biết, vào thời điểm gặp nạn, con tàu này đã đánh bắt trên biển được 34 ngày. Toàn bộ mực khô đánh bắt được khoảng 11 tấn (tương đương với 1,2 tỉ đồng) đã bị thiêu rụi và chìm dưới đáy biển.

Anh Dương Văn Hải (37 tuổi), trú tại tổ 4, thôn Thuận An, xã Tam Giang (H.Núi Thành), thuyền trưởng tàu QNa 91054 chưa hết bàng hoàng, kể lại: “Vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 10.6, tôi ngửi thấy mùi khét bốc ra từ buồng máy. Biết có hỏa hoạn, tôi đã tri hô các thuyền viên tham gia chữa cháy nhưng bất thành. Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tàu của chúng tôi chìm hẳn”.

 Tàu của 38 ngư dân Quảng Nam cháy trên biển 2
Người thân đến nhà anh Hải thăm hỏi, động viên

Nhận được tín hiệu cấp báo từ 38 ngư dân, tàu cá BĐ 96246 của ngư dân tỉnh Bình Định đã kịp thời ứng cứu, đưa các ngư dân lên tàu chăm sóc. Từ tàu cá này, các ngư dân tiếp tục liên lạc với tàu cá QNa 90219 do ngư dân Dương Văn Bình (34 tuổi làm chủ tàu, là em ruột của anh Dương Văn Hải) nhờ cứu nạn.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 10.6, tàu của anh Dương Văn Bình đã tiếp cận với 38 ngư dân bị nạn trên. Theo anh Dương Văn Hải (thuyền trưởng tàu QNa 91054), nguyên nhân tàu bốc cháy có thể là do chập điện từ khoang máy.

Chia sẻ với Thanh Niên Online, chị Trần Thị Quả (36 tuổi), vợ anh Dương Văn Hải (chủ tàu QNa 91054) ngậm ngùi: “Chồng và con trai trở về an toàn là mừng rồi. Nhưng nghĩ đến món nợ khi vợ chồng tích cóp đóng tàu, tôi không sao ngủ được. Tàu ra khơi hai năm với năm lần đi biển mà vẫn chưa trả hết nợ ngân hàng. Giờ tàu chìm hẳn, mất cả chì lẫn chài, lấy đâu ra tiền mà trả nợ…”.

Ngay sau khi 38 ngư dân vào bờ, đại diện tỉnh Quảng Nam đã trao 3 triệu đồng hỗ trợ cho chủ phương tiện, UBND H.Núi Thành cũng hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi thuyền viên gặp nạn. 

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

>> 38 thuyền viên trên tàu bị cháy đã vào bờ
>> Cảnh sát biển bắt tàu chở 1.400 tấn than lậu
>> Một công nhân tử vong vì bỏng lửa
>> Cháy tàu chở dầu, 2 thuyền viên nguy kịch
>> 10 thuyền viên bị tấn công trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.