Giúp đỡ 2 mẹ con “người rừng”

13/06/2012 03:52 GMT+7

Ngày 12.6, Sở LĐ-TB-XH, Hội LHPN tỉnh Phú Yên cùng một số nhà hảo tâm ở TP.Tuy Hòa đến thăm và hỗ trợ mẹ con chị Đ.T.T.A (hiện ở tạm tại trụ sở Công an H.Đồng Xuân) áo quần, chăn màn, sữa, bánh kẹo và 8 triệu đồng.

Do sống tách biệt với cộng đồng gần 8 năm, mù chữ và cuộc sống thiếu thốn kham khổ trong rừng (Thanh Niên đã phản ảnh) nên chị A. rất lúng túng trong sinh hoạt hằng ngày. Theo các cơ quan chức năng, sau khi kết thúc vụ việc, dự kiến sẽ đưa mẹ con chị A. vào Trung tâm nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh một thời gian, để trang bị cho chị các kỹ năng sống, đồng thời làm thủ tục đưa mẹ con chị vào diện hộ nghèo để được xóa nhà tạm, hưởng trợ cấp hằng tháng.

Chiều cùng ngày, thượng tá Trà Trọng Phú, Phó trưởng Công an H.Đồng Xuân, cho biết qua điều tra ban đầu đã xác định ông Đặng Ngọc Hải (cha ruột của chị A., ở xã Xuân Sơn Nam, H.Đồng Xuân) có hành vi ngược đãi, hành hạ khi đánh đập, đưa chị A. vào rừng chăn bò.  

Đức Huy

>> Bí ẩn hai mẹ con “người rừng”: Đã xác định được hành vi ngược đãi của người cha
>> Bí ẩn hai mẹ con “người rừng”: Lấy mẫu ADN để tìm cha cháu bé
>> Bí ẩn hai mẹ con “người rừng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.