Chứng khoán Âu, Mỹ tăng điểm

13/06/2012 08:43 GMT+7

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 12.6 (rạng sáng 13.6, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận sự tăng điểm trở lại của các chỉ số tại khu vực châu u và Mỹ. Trong khi đó, chứng khoán châu Á tiếp tục diễn biến ngược chiều và sắc đỏ ngập tràn trên các bảng điện tử.

(TNO) Kết thúc phiên giao dịch 12.6 (rạng sáng 13.6, giờ VN), thị trường chứng khoán thế giới ghi nhận sự tăng điểm trở lại của các chỉ số tại khu vực châu u và Mỹ. Trong khi đó, chứng khoán châu Á tiếp tục diễn biến ngược chiều và sắc đỏ ngập tràn trên các bảng điện tử.

>> Chứng khoán u, Mỹ diễn biến bất ngờ trong phiên đầu tuần

Ghi nhận tại Phố Wall (Mỹ), chỉ số thị trường S&P 500 tăng trở lại 1,2%, lên chốt phiên ở mức 1.324,18 điểm.

Toàn bộ 10 nhóm ngành đóng góp vào chỉ số này đều tăng điểm, dẫn đầu là các nhóm cổ phiếu hàng hóa, tài chính - ngân hàng và cổ phiếu công nghiệp. Điển hình có cổ phiếu của Boeing tăng 3,5%; cổ phiếu Textron tăng 4%; cổ phiếu Alcoa tăng 2,5%. Cổ phiếu của JPMorgan Chase tăng 2,9%.

 Chứng khoán u, Mỹ bật xanh, tới lượt châu Á giảm điểm
Phố Wall khởi sắc trở lại - Ảnh: Reuters

Chỉ số Dow Jones Industrial giành thêm 162,57 điểm, tương đương tăng 1,3% so với phiên trước đó, lên thành 12.573,8 điểm. Chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite cũng tăng 1,2% lên thành 2.843,07 điểm. Cổ phiếu của Facebook tăng 1,5%, cổ phiếu Zynga cũng niêm yết trên sàn này giảm mạnh 10% sau khi công bố lượng người dùng trong tháng 5 giảm 8,2%.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, nguyên nhân chính giúp Phố Wall tăng điểm ấn tượng trong phiên này là thông tin về việc Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ có “động tác” để kích thích kinh tế.

Các chuyên gia cho rằng, giới đầu tư ít hoài nghi về khả năng thành công của các gói kích thích kinh tế của Mỹ hơn so với gói trợ giúp mà châu u dành cho giới ngân hàng Tây Ban Nha, và điều đó đã giúp tạo động lực tăng điểm trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, một vài thông tin khác cũng giúp chứng khoán tăng điểm. 

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ liên bang tại Chicago Charles Evans cho biết ông này ủng hộ các biện pháp kích thích làm gia tăng việc làm cho người dân. Từ châu u, Ủy ban châu u (EC) cam kết sẽ bảo đảm cho các khoản tiền gửi tại ngân hàng.

* Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực tăng nhẹ trở lại 0,6% sau hai phiên giảm điểm liên tiếp.

So với mức cao điểm ghi nhận hôm 16.3 vừa qua, chỉ số này hiện đã giảm tới 11%.

Ghi nhận trên các thị trường thành viên, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng nhẹ 0,76%, lên thành 5.473,74 điểm; chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,14%, lên thành 3.046,91 điểm; chỉ số DAX của Đức tăng 0,33%, chốt phiên 12.6 ở mức 6.161,24 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0,09%; trong khi đó FTSE MIB của Ý tiếp tục giảm 0,7%.

* Tại châu Á, những hoài nghi của giới đầu tư về gói trợ giúp 100 tỉ euro (tương đương 125 tỉ USD) dành cho Tây Ban Nha tác động muộn nên khiến chứng khoán khu vực này tiếp tục diễn biến ngược chiều với châu u và Mỹ. Chỉ số MSCI Asia Pacific giảm 0,5% trong phiên 12.6.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản quay đầu giảm 1,02%, xuống còn 8.536,72 điểm. HSI của Hồng Kông giảm 0,43%, xuống chốt phiên ở mức 18.872,56 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc cùng giảm 0,7%; KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,66%. Riêng S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,23%.

Thu Hạnh

>> Chứng khoán thế giới tăng đồng loạt
>> Chứng khoán thế giới tăng giảm đan xen
>> Facebook xem xét chuyển sàn niêm yết?
>> Dùng dằng “đi hay ở” khỏi eurozone của Hy Lạp khiến chứng khoán lao dốc
>> Có khuất tất trong sự kiện IPO của Facebook?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.