Belarus đình chỉ hoạt động Su-25

13/06/2012 20:35 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Belarus vào hôm nay 13.6 đã đình chỉ mọi hoạt động của chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 Frogfoot sau vụ một chiếc máy bay loại này gặp nạn, hãng tin BELTA cho biết.

(TNO) Bộ Quốc phòng Belarus vào hôm nay 13.6 đã đình chỉ mọi hoạt động của chiến đấu cơ Sukhoi Su-25 Frogfoot sau vụ một chiếc máy bay loại này gặp nạn, hãng tin địa phương BELTA cho biết.

Vào hôm 12.6, một chiến đấu cơ Su-25 sản xuất từ thời Liên Xô đã rơi trong chuyến bay huấn luyện, giết chết viên phi công, người cố gắng điều khiển chiếc máy bay không đâm vào một ngôi làng bên dưới.

Việc đình chỉ sẽ có hiệu lực cho đến khi có kết quả điều tra nguyên nhân vụ tai nạn do ủy ban điều tra đặc biệt thực hiện.

Được biết, Su-25 là máy bay chiến đấu cường kích, chống tăng có hai động cơ, một chỗ ngồi do Liên Xô thiết kế và sản xuất từ những năm 1970.

RIA Novosti dẫn số liệu chính thức cho biết, Không quân Belarus có hơn 70 chiếc Su-25.

Tiến Dũng

 >> Su-25 rơi ở Belarus, phi công thiệt mạng
>> Máy bay chở 13 người mất tích ở Nga
>> Máy bay không người lái của Mỹ rơi
>> Máy bay rơi ở Nigeria bị hư cả hai động cơ
>> Tai nạn máy bay tại Nigeria, 193 người chết
>> Máy bay đụng nhau trên không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.