Bắt nhóm buôn vũ khí quốc tế

13/06/2012 03:52 GMT+7

Giới chức Mỹ và Trung Quốc ngày 12.6 thông báo lực lượng an ninh 2 nước phối hợp phá một đường dây buôn lậu vũ khí quốc tế, bắt giữ 26 nghi phạm sau 10 tháng điều tra.

AFP dẫn lời đại diện Bộ Công an Trung Quốc cho hay cuộc điều tra xuất phát từ vụ phát hiện một người nước này nhận kiện hàng từ Mỹ gồm súng ngắn và các bộ phận súng trường tại Sân bay quốc tế Thượng Hải hồi tháng 8.2011.

Sau thời gian điều tra, nhà chức trách 2 nước đã tịch thu 93 khẩu súng, hơn 50.000 viên đạn và lượng lớn bộ phận súng trường. Trong số nghi phạm bị bắt còn có một thượng sĩ thuộc Vệ binh quốc gia Mỹ. Hồi tháng 5, người này bị phát hiện mang 12 khẩu súng tính chuyển đến ở Trung Quốc.

Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh cho hay đây là vụ án đầu tiên mà Bắc Kinh cho phép giới chức Washington tiếp cận thông tin điều tra.  

Văn Khoa

>> Trung Quốc, Mỹ phá đường dây buôn lậu vũ khí quốc tế
>> Hiện trạng vũ khí hạt nhân trên thế giới
>> Phương Tây sẽ sớm tiếp quản Syria ?
>> Tướng Iran thăm đảo tranh chấp với UAE
>> Phát hiện vũ khí buôn lậu từ Libya
>> Columbia: Hai linh mục thuê sát thủ giết chính mình
>> Kỳ án nữ doanh nhân trẻ Ngô Anh: Từ tỉ phú đến tử tù
>> Iran buôn lậu vũ khí bằng máy bay dân sự
>> “Thiên đường thuế” lung lay
>> Vụ không kích bí ẩn ở Sudan
>> Đài Loan phá đường dây buôn súng
>> Tranh giành tài sản của trùm Taliban
>> Thái Lan khởi tố vụ “chở vũ khí từ Triều Tiên”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.