Thổ Nhĩ Kỳ chi 5,5 tỉ USD mua vũ khí

12/06/2012 03:06 GMT+7

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị tuyên bố bên thắng thầu cung cấp 2 hệ thống vũ khí chủ lực của nước này trong thời gian tới, trang Defense News dẫn nguồn thạo tin cho hay.

Theo đó, 2 hãng đóng tàu địa phương đang tranh nhau hợp đồng 1,5 tỉ USD đóng các tàu hộ tống thuộc chương trình hiện đại hóa hải quân. Ngoài ra, hợp đồng bán hệ thống tên lửa tầm xa và tên lửa phòng không, trị giá hơn 4 tỉ USD, thu hút các nhà thầu Raytheon và Lockheed Martin (Mỹ), Eurosam (EU), Rosoboronexport (Nga) và CPMIEC (Trung Quốc). Theo Defense News, giới chức phương Tây cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng các hệ thống của Nga và Trung Quốc không tương thích với hệ thống của NATO mà nước này là một thành viên. Nếu chọn nhà thầu của Bắc Kinh và Moscow, Ankara sẽ tạo cơ hội cho họ truy cập nguồn thông tin mật và khi cần có thể can thiệp quy trình phòng thủ của NATO.

Thụy Miên

>> Tàu Nga chở vũ khí đến Syria
>> Các nước họp khẩn về Syria
>> Nga kêu gọi EU không can thiệp quân sự ở Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.