Nuôi bò trong bãi rác

12/06/2012 03:08 GMT+7

Hiện có khoảng 200 con bò lớn nhỏ được thả vào bãi rác thải Cam Ly (TP.Đà Lạt) để ăn rác khiến nhiều người lo ngại nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cũng như độ sạch của thịt từ những con bò này.

Bãi rác Cam Ly rộng khoảng 11 ha, hằng ngày tiếp nhận 130 tấn rác thải sinh hoạt của TP.Đà Lạt. Ngay đầu bãi rác là một biển cấm lớn: “Khu vực xử lý thuốc nguy hại, cấm chăn thả gia súc”. Ông Nguyễn Đức Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y Lâm Đồng cho biết: “Không ai lại đi nuôi bò trong bãi rác cả, bởi đây là nơi cư trú của rất nhiều loại vi rút, vi khuẩn gây bệnh và có nhiều loại thuốc độc hại nên chăn thả gia súc trong này sẽ rất nguy hiểm. Trong này sẽ tồn dư nhiều chất độc hại nếu bò ăn trúng sẽ ảnh hưởng đến thịt và bò dễ bị nhiễm các loại bệnh như tụ huyết trùng, lở mồm long móng và nhiều loại bệnh khác, nếu người ăn phải thịt của những con bò bị nhiễm bệnh này sẽ rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe”.

Nuôi bò trong bãi rác
Đàn bò thoải mái ăn, nghỉ trong bãi rác - Ảnh: G.B

>> Nuôi bò bằng… rác!

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.